ClockThứ Năm, 08/09/2016 21:09

Thường xuyên nắm tình hình, tâm tư của đoàn viên, hội viên, Nhân dân

TTH - Chiều 8/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì hội nghị giao ban công tác quý III/2016 khối Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian qua, khối Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố môi trường biển và phương án đền bù thiệt hại; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của các đơn vị trong khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được của các đơn vị trong khối; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016. Đó là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện lớn của quê hương, đất nước; những đơn vị nào chưa xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết các Đại hội Đảng các cấp phải hoàn thành trong tháng 9/2016; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; làm tốt công tác giám sát việc hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho Nhân dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; đẩy mạnh việc thực hiện các kế hoạch của tổ chức, đơn vị mình. cần kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận và các đoàn thể từ cấp cơ sở đến tỉnh theo hướng trẻ hóa, có năng lực; chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp rà soát, tham mưu đề án dân sự và chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội LHPN, LĐLĐ, Hội CCB, Đoàn TN các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất,văn hóa tinh thần cho CNLĐ ở các KCN, KCX; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền ngay tại cơ sở.

Tại hội nghị, những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị cũng đã được đồng chí Bùi Thanh Hà ghi nhận, giải đáp, tháo gỡ khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị hoàn thành tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình. 

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ nghề truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định và bày tỏ niềm phấn khởi khi thực tế kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của người dân bằng nghề truyền thống trên địa bàn xã Phú Mậu (TP. Huế) vào chiều 19/1

Làm giàu từ nghề truyền thống
Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường

Sáng 26/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như trên tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải (viết tắt là Chỉ thị 24-CT/TU) và gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng (viết tắt là Chỉ thị 07-CT/TU).

Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường
Return to top