ClockThứ Năm, 26/10/2023 15:20

Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường

TTH.VN - Sáng 26/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như trên tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải (viết tắt là Chỉ thị 24-CT/TU) và gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng (viết tắt là Chỉ thị 07-CT/TU).

Đổi rác lấy quà, trao yêu thương cho người khó khănThêm 5.000 cây chè tàu được trồng tại làng cổ Phước TíchDuy trì và “nâng tầm” phong trào Ngày Chủ nhật xanhPhú Lộc: Ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thôngĐưa phong trào trở thành nếp sống văn hóa của người dân

Các cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen  

Cùng dự còn có các UVTV Tỉnh ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU gắn với Chỉ thị 07-CT/TU, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài khẳng định, chung tay bảo vệ môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng và được lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện trồng và chăm sóc hơn 332.000 cây xanh các loại; sửa chữa và xây mới hơn 39,9 km đường giao thông nông thôn; duy trì và thực hiện gần 921km tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; xây dựng mới hơn 58,1 km công trình điện chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng; xây dựng 23 “điểm xanh văn hóa” tại 17 phường, xã với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở, người dân trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa Chỉ thị 24-CT/TU gắn với Chỉ thị 07-CT/TU bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, chúng ta phải duy trì bằng được phong trào “Chủ nhật xanh”. Muốn vậy, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong bảo vệ môi trường và điều quan trọng là nhận thức phải đồng đều từ lãnh đạo đến người dân. Chỉ thị 24-CT/TU gắn với Chỉ thị 07-CT/TU tiếp tục lan tỏa trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh; nâng cao ý thức của tất cả mọi người về bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ, nhận thức về xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải, bảo vệ môi trường đã rõ, nhưng cách làm phải suy nghĩ để mang lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Phong trào “Chủ nhật xanh” không chỉ là quét rác mà phải thay đổi được nhận thức và cách làm. Nhận thức phải đi sâu vào từng hội đoàn, hệ thống chính trị để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các điển hình trao đổi về những cách làm hay, hiệu quả về bảo vệ môi trường ở cơ sở 

Cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục thay đổi tư duy trong lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào; phải có sức lan tỏa, nhân rộng để Chỉ thị 24-CT/TU gắn với Chỉ thị 07-CT/TU đạt kết quả cao hơn. Mục tiêu hướng tới một TP. Huế không chỉ “xanh, sạch, sáng” mà tiến tới “xanh, sạch, sang”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cụ thể hóa Chỉ thị 24-CT/TU gắn với Chỉ thị 07-CT/TU.

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy

Chiều 31/1, Đoàn công tác do Đại tá Tưởng Văn Thể, Phó Cục trưởng Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy

TIN MỚI

Return to top