ClockThứ Bảy, 29/02/2020 14:09

Thủy Dương tập trung phát triển đô thị theo hướng hiện đại

TTH.VN - Trở thành đơn vị trọng điểm về phát triển kinh tế, đô thị của TX. Hương Thủy; phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn tiếp theo là mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu phường Thủy Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc sáng 29/2. Bà Đoàn thị Thanh Huyền, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Hải, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự.

Thủy Dương phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới


Đại hội tặng hoa các đại biểu tham dự 

Đảng bộ phường Thủy Dương được Thị ủy Hương Thủy chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở khối xã, phường để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác trên toàn thị xã.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thủy Dương đã đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 55/53 đảng viên mới, đạt 103,8% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ đến nay lên 385 đồng chí. Bên cạnh các mặt: giáo dục, y tế, văn hóa... đạt nhiều kết quả thiết thực, đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, tổng giá trị ngành dịch vụ là 881,52 tỷ đồng (chiếm 69,3% giá trị sản xuất), tăng 305,81 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 42 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%;…

Trên địa bàn phường có các dự án như: Khu đô thị Đông Nam Thủy An, Quy hoạch phân khu xây dựng khu quần thể sân golf - làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3… Cùng với việc tạo mọi điều kiện về các bước đầu tư, giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch xây dựng đô thị nhận được sự đồng thuận của người dân, kết cấu hạ tầng về điện, đường, trường, trạm được đầu tư với tốc độ nhanh hơn, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.


Thủy Dương phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, đô thị trọng điểm của TX. Hương Thủy và theo hướng hiện đại 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thủy Dương tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp, TTCN; giá trị các ngành dịch vụ đạt từ 70% tổng giá trị sản xuất; giảm ½ số hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều; nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng; thực hiện tốt các chương trình trọng điểm về chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường; cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; thu ngân sách địa phương tăng bình quân từ 13 - 15% (không tính nguồn thu từ tiền sử dụng đất); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 2.500 – 3.000 tỷ đồng; trên 95% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu giao…

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Chính  - Bí thư Thị ủy Hương Thủy đánh giá cao các kết quả đạt được của phường Thủy Dương trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, lưu ý phường Thủy Dương tập trung phát triển đô thị theo hướng hiện đại; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở; giải quyết  việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập bình quân đầu người; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top