Thể thao

Tiếp tục phát huy tinh hoa võ cổ truyền dân tộc

ClockThứ Hai, 29/06/2015 08:34
TTH.VN - Chiều 28/6, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh (VTCT) tổ chức đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tuy mới thành lập nhưng ở nhiệm kỳ đầu tiên, từ 15 võ phái, CLB thành viên và tăng dần lên 19 võ phái, Hội VTCT tỉnh đã có nhiều hoạt động đáng chú ý. Bên cạnh phối hợp với các nhà chuyên môn xây dựng các chuyên đề về võ thuật, phục dựng tư liệu lịch sử võ thuật, các kỳ thi võ, Hội còn tham gia biểu diễn tại Festival VTCT trong nước và quốc tế, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long… cùng các chương trình “đinh” tại Festival Huế như Thao diễn thủy binh, Hành trình mở cõi, Lễ đăng quang Hoàng đế Quang Trung và các dịp tế Nam Giao, tế Xã Tắc hàng năm của tỉnh.


Ra mắt BHC khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh của VTCT Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, Hội đã có nhiều đóng góp và dự thảo đề án của Liên đoàn VTCT Việt Nam về bảo tồn và phát triển VTCT Việt Nam đến năm 2020; sưu tầm, xây dựng thư viện với hàng trăm đầu sách, tư liệu võ học, phòng trưng bày hiện vật cổ liên quan đến võ thuật dân tộc; phối hợp với các nhà nghiên cứu, bác sĩ đông, tây y phổ biến cách luyện tập, các kiến thức giữ gìn sức khỏe đến các tầng lớp Nhân dân và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng trong 5 qua, tại liên hoan võ thuật quốc tế tại Chungju – Hàn Quốc, các kỳ ĐH TDTT toàn quốc và một số giải đấu quốc gia, khu vực,  Hội VTCT tỉnh đã đạt được 68 huy chương các loại; có 1 Đại võ sư, 25 võ sư cấp 18, 18 HLV cấp 17, 128 HLV cấp trung cấp, 2 trọng tài quốc gia, 2 VĐV cấp kiện tướng và 1 VĐV cấp 1 quốc gia.

Nhiệm kỳ mới, bên cạnh từng bước đưa VTCT tiếp cận với hệ thống trường học, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào luyện tập, Hội phấn đấu nâng số trọng tài quốc gia lên từ 2-4 người, số võ sư, HLV cao cấp (cấp 17, 18) lên 50 người; HLV trung cấp lên 150 người, đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy hơn nữa những nét tinh hoa của VTCT Việt Nam nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.

Dịp này, Hội đã bầu và ra mắt BCH nhiệm kỳ mới với 21 thành viên.

 

Tin, ảnh: VĐN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top