IMF: Nắm bắt cơ hội hướng tới một thế giới phát triển hơn hậu đại dịch
24/07/2021 15:20
Các số liệu thống kê cho thấy, kể từ tháng 3/2020 đến nay, các chính phủ trên thế giới đã chi 16 nghìn tỷ USD để hỗ trợ tài chính trong bối cảnh đại dịch và quy mô bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Trung ương toàn cầu đã tăng lên 7,5 nghìn tỷ USD. Thâm hụt lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến II và chỉ trong 1 năm qua, các ngân hàng trung ương đã cung cấp nhiều thanh khoản hơn cả 10 năm trước cộng lại. Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), điều này là hoàn toàn cần thiết, và nếu các nhà hoạch định chính sách không hành động thì cuộc suy thoái năm ngoái sẽ còn tồi tệ hơn gấp 3 lần.
IMF: Nắm bắt cơ hội hướng tới một thế giới phát triển hơn hậu đại dịch
Các số liệu thống kê cho thấy, kể từ tháng 3/2020 đến nay, các chính phủ trên thế giới đã chi 16 nghìn tỷ USD để hỗ trợ tài chính trong bối cảnh đại dịch và quy mô bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Trung ương toàn cầu đã tăng lên 7,5 nghìn tỷ USD. Thâm hụt lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến II và chỉ trong 1 năm qua, các ngân hàng trung ương đã cung cấp nhiều thanh khoản hơn cả 10 năm trước cộng lại. Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), điều này là hoàn toàn cần thiết, và nếu các nhà hoạch định chính sách không hành động thì cuộc suy thoái năm ngoái sẽ còn tồi tệ hơn gấp 3 lần.