Thế giới

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc xúc tiến việc thành lập chính phủ

ClockThứ Hai, 04/04/2022 08:48
Các đề cử dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới để nhằm đảm bảo đủ thời gian cho tiến trình thông qua tại phiên điều trần của Quốc hội trước khi chính phủ mới ra mắt vào ngày 10/5.

Chưa có ứng viên vượt trội trong cuộc đua tranh cử tổng thống Hàn QuốcTòa án Tối cao Iraq phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội trước thời hạnĐảng cầm quyền Hàn Quốc thắng ngoạn mục tại Tổng tuyển cửAnh có thể có 'Quốc hội treo'Ông Moon Jae-in thắng cử Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) đề cử ông Han Duck-soo làm Thủ tướng trong Chính phủ mới, tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 3/4/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đang xúc tiến việc thành lập chính phủ mới sau khi công bố nhân sự thủ tướng ngày 3/4.

Các nguồn tin cho biết vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng kinh tế được cho là phù hợp với Nghị sỹ PPP Choo Kyung-ho, một cựu quan chức kinh tế.

Ông Choo hiện đang đứng đầu Tiểu ban điều phối và lập kế hoạch thuộc Ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới.

Trước đó, cũng có thông tin rằng ông Yim Jong-ryong, cựu lãnh đạo Ủy ban Dịch vụ Tài chính quốc gia sẽ là người đứng đầu Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, tin tức nói rằng ông Yim từ chối đề nghị tham gia Nội các vì lý do cá nhân.

Ông Park Jin thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), người đang dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc sang Mỹ để thảo luận việc phối hợp chính sách giữa hai nước, được xem là ứng viên nặng ký cho vị trí Ngoại trưởng. Ngoài ra, một ứng cử viên khác là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yong.

Giới phân tích cho rằng nếu một trong hai người được đề cử làm Ngoại trưởng thì người kia có thể được bổ nhiệm làm đại sứ tiếp theo tại Mỹ.

Các ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Quốc phòng bao gồm cựu Tham mưu trưởng quân đội Kim Yong-woo, người đã góp sức trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Yoon.

Kim Sung-han, cựu Thứ trưởng Ngoại giao hiện đang đứng đầu tiểu ban đối ngoại của nhóm chuyển tiếp, được coi là ứng cử viên tiềm tàng cho vị trí Cố vấn an ninh quốc gia, trong khi Kim Chun-sig, cựu Thứ trưởng Bộ Thống nhất, được đề cập như một ứng cử viên nặng ký cho chức Bộ trưởng Thống nhất.

Các đề cử dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới để nhằm đảm bảo đủ thời gian cho tiến trình thông qua tại phiên điều trần của Quốc hội trước khi chính phủ mới ra mắt vào ngày 10/5.

Trước đó, ngày 3/4, Tổng thống đắc cử đã công bố đề cử cựu Thủ tướng Han Duck-soo làm thủ tướng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau công bố vị trí thủ tướng, ông Han cho rằng cảm thấy có “trách nhiệm rất lớn khi được đề cử vào ghế thủ tướng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị hiện tại.

Để Hàn Quốc thành công trong dài hạn, ông Han cho rằng nước này phải tăng cường khả năng quốc phòng và cải thiện sự ổn định tài chính, đồng thời nỗ lực đảm bảo tích lũy thêm ngoại tệ và duy trì năng suất lao động cao.

Hàn Quốc sẽ buộc phải tăng chi tiêu tài khóa trong những năm tới, nhưng xử sở Kim Chi đồng thời phải nỗ lực cải thiện tình hình tài chính nếu muốn duy trì ổn định và đảm bảo xây dựng tín nhiệm quốc tế.

Theo thủ tướng được đề cử Han Duck-soo, chính phủ mới cũng cần giải quyết những bất bình đẳng trong khi cải thiện tính minh bạch và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong xã hội.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Return to top