ClockThứ Năm, 16/03/2023 14:46

Trao 10 nghìn lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới

Ngày 16/3, tại UBND xã Hồng Thái (A Lưới), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Báo Người Lao động, tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” và trao tặng cờ hợp phần “Cờ tổ quốc biên cương” năm 2023.
leftcenterrightdel
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao tặng học bổng cho học sinh biên giới 

Tại chương trình, các đơn vị trao tặng 10 nghìn lá cờ thuộc hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” cho đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới trị giá 300 triệu đồng; triển khai 10 “đường cờ tổ quốc” cho 10 thôn cho các xã Hồng Thái, Quảng Nhâm; trao tặng 50 suất học bổng được trích từ quỹ “học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sáng lập và được Báo Người Lao động quản lý trao tặng, trị giá 50 triệu đồng.

Trong chương trình, đã tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, lòng tự hào về cờ Tổ quốc cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN); khích lệ, động viên Nhân dân cùng chung sức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia; thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với Nhân dân khu vực biên giới.

Trong chuỗi hoạt động, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Phú Lộc ra quân Tháng Thanh niên và Ngày chủ nhật xanh năm 2023; tại chương trình đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 05 suất học bổng, 01 dàn máy vi tính, 10 mô hình sinh kế “Cần câu xanh” và 01 tuyến đường ánh sáng đường quê với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; phối hợp các đơn vị trao tặng hơn 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 10 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó trị giá 50 triệu đồng; thăm động viên trao quà cho cán bộ chiến sĩ công tác trên hai tuyến biên giới tỉnh, Trạm ra đa 3511 vùng 3 Hải Quân gồm 02 máy in, 01 bàn bi a, 01 tivi, 04 máy lọc nước với tổng trị hơn 80 triệu đồng; tiến hành tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết; đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh 2 đợt với gần 500 ĐVTN tham gia.  

Tin, ảnh: QUỲNH ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Return to top