Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa
Triển lãm hơn 950 tác phẩm bonsai, phong lan và đá cảnh
TTH.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động Festival Huế 2022, sáng 20/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm cây kiểng, phong lan ba miền 2022 tại vườn Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế. Đến dự khai mạc triển lãm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham quan triển lãm
Triển lãm cây kiểng, phong lan ba miền là ngày hội phô diễn hương sắc và dáng vẻ của thiên nhiên qua bàn tay tạo tác khéo léo của những nghệ nhân sinh vật cảnh.
Không gian vườn Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ rực rỡ sắc màu với sự hiện diện của hơn 500 tác phẩm bonsai, 300 tác phẩm phong lan và 150 tác phẩm đá cảnh. Đặc biệt là sự hiện diện của những loài lan quý hiếm, như: Xanh Huế, Giả Hạc... Đây là tác phẩm của 150 nghệ nhân, nhà sưu tập đến từ 16 câu lạc bộ của các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, triển lãm nhận được sự quan tâm, tích cực tham gia của các câu lạc bộ cây kiểng, các hội hoa lan cùng các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương ở cả ba miền đất nước với nhiều tác phẩm đặc sắc.
Triển lãm nhằm phát huy không gian cảnh quan vườn Cơ Hạ và vườn Thiệu Phương. Với triển lãm này, du khách được chiêm ngưỡng một không gian cảnh quan thơ mộng của vườn Thượng uyển, đắm mình trong sắc màu rực rỡ của các loài phong lan đầy đủ sắc, hương cùng nhiều loài cây kiểng đẹp, độc đáo, lạ mắt, đặc trưng cho mỗi vùng miền.
Trong khuôn khổ triển lãm, các nghệ nhân cũng có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm qua diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và hoạt động đề mô tác phẩm cây kiểng, tạo thêm sự gắn kết và giúp nâng cao kỹ năng tay nghề.
Một số hình ảnh tại triển lãm được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:
Không gian vườn Thượng uyển xanh mướt với sự hiện diện của hàng trăm tác phẩm cây kiểng
Những tác phẩm qua bàn tay tạo tác của nghệ nhân
"Tiếp nước" cho cây
Vườn Thiệu Phương rực rỡ sắc màu
Triển lãm cũng trưng bày nhiều tác phẩm đá cảnh của các nhà sưu tập
Không gian triển lãm thêm sôi động với phần trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ
Tin, ảnh: Minh Hiền
- Giọng Huế của con (27/01)
- Thanh âm của Huế riêng mình (27/01)
- Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023 (26/01)
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan (25/01)
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân (25/01)
- Trúc Chỉ trong những ngôi nhà Việt (25/01)
- Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể (25/01)
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival (25/01)
-
Giọng Huế của con
- Thanh âm của Huế riêng mình
- Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân
- Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival
- Tranh về nghi lễ ở Huế qua các cuộc đấu giá ở nước ngoài
- Lưu giữ nét đẹp truyền thống ngày tết
- Hình tượng mèo trong văn hóa Việt Nam
-
Tái sinh hình hài của Huế xưa
- Gặp Huế mùa vàng mai
- Sôi nổi Hội đu tiên truyền thông xã Điền Hòa
- “Việt Nam - Đất nước, mùa Xuân”
- Huế cổ kính nhưng mới mẻ và bất ngờ
- Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” đón chào năm mới
- Khách tây vui hội bài chòi
- Chân dung Huế của Alexander Yakovlev
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân
- Chữa lành “by Hue”!