Ukraine cho phép Tòa án hình sự quốc tế thăm dò tội ác chiến tranh
TTH.VN - Ukraine ngày 8-9 trao thẩm quyền cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) để thăm dò tội ác chiến tranh kể từ tháng 2-2014, bao gồm cả khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh ở phía đông đất nước
![]() |
Một mảnh vỡ của máy bay MH17 tại Ukraine Ảnh: AFP |
AFP dẫn lời các nhóm dân sự cho biết động thái trên cũng mở ra cánh cửa để điều tra vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng hồi thang1-2014.
"Ukraine chấp nhận thẩm quyền của Tòa án với mục đích xác định, truy tố và xét xử thủ phạm và những hành vi đồng lõa vi phạm trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 20 tháng 2 năm 2014" - lá thư có chữ ký của Bộ trưởng Ngoại giao Pavlo Klimkin và sự chấp thuận từ ICC tại Hague cho biết.
"Điều này có nghĩa là các công tố viên có thể thăm dò tội phạm sau ngày 22-2-2014" - phát ngôn viên của ICC là Fadi El Abdallah nói với AFP.
Các cuộc thăm dò bao gồm các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine mà theo thống kê của LHQ thì đây là nơi gần 8.000 người bao gồm binh sĩ, các thành viên lực lượng dân quân và thường dân thiệt mạng kể từ giữa tháng 4-2014.
Trên Twitter ông Klimlin cũng tuyên bố rằng Ukraine "sẽ hợp tác với tòa án để chấm dứt những tội ác quốc tế không bị trừng phạt".
Trước đó, Ukraine từng bật đèn xanh cho phép ICC thăm dò các cáo buộc tội phạm từ 21-1-2013 khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Kiev đến 22-2-2014 khi tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ.
Một người phụ nữ đứng trước bức tường tưởng niệm các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến với quân ly khai ủng hộ Nga Ảnh: Reuters |
Theo Tuổi Trẻ
- Hội nghị WEF Davos 2022: Nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều mối đe doạ (25/05)
- Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên (25/05)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng