ClockThứ Tư, 16/08/2023 15:35

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ 28

TTH.VN - Sáng 16/8, tại thành phố Huế, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ 28 năm 2023.

“Sống cùng di sản”Flamink Artfair - cuộc chơi của những họa sĩ trẻ

leftcenterrightdel
 Trao giải B cho hai tác phẩm xuất sắc

Tham dự triển lãm có bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông  Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, đại diện các Hội Mỹ thuật 6 tỉnh Bắc Miền Trung cùng đông đảo các nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung được tổ chức nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành mỹ thuật; tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển rộng rãi; thông qua tác phẩm mỹ thuật phản ánh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Qua đó, tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Triển lãm trưng bày 157 tác phẩm của 137 tác giả đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thông qua triển lãm, các tác phẩm phần nào nói lên được toàn cảnh sự lao động sáng tạo nghệ thuật tràn đầy năng lượng, đầy tâm huyết của các họa sĩ, nhà điêu khắc.

Phát biểu tại triển lãm, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của Ban tổ chức, những đóng góp của các họa sĩ, những nhà điêu khắc. Đồng thời cảm ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh Bắc miền Trung và các họa sĩ, nhà điêu khắc đã cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tạo nên một Triển lãm mang đậm dấu ấn của một vùng đất văn hóa, góp phần giúp tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về vùng đất Cố đô Huế, thành phố di sản, thành phố festival, thành phố văn hóa ASEAN đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa hơn khi hiện nay lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc Văn hóa Huế.

Tại lễ khai mạc, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiến hành trao giải cho 9 tác phẩm xuất sắc, với 6 giải khuyến khích, 1 giải C và 2 giải B.

2 tác phẩm đạt giải B tại triển lãm là "Vi vu" (tranh acrylic) của họa sĩ Hoàng Thanh Phong (tỉnh Thừa Thiên Huế) và "Nhịp sống mới" (tranh trổ giấy) của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền (tỉnh Nghệ An).

 

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Lan tỏa Văn hóa Việt Nam qua Triển lãm 'Không gian Văn hóa Việt' tại Mỹ

Những vật phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam như mô hình trống đồng, Khuê văn các, trang phục áo dài trên chất liệu lụa truyền thống, gốm Chu đậu, đồ sơn mài, mây tre... đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ lựa chọn kỹ càng mang tới trưng bày tại triển lãm mang tên “Không gian Văn hoá Việt Nam”.

Lan tỏa Văn hóa Việt Nam qua Triển lãm Không gian Văn hóa Việt tại Mỹ
“Những người bạn” tụ hội về Huế

Họ dù ở nhiều thế hệ, sống ở nhiều vùng miền khác nhau nhưng có chung niềm đam mê với hội họa để rồi còn hẹn hò về Huế triển lãm. Với họ, Huế là vùng đất để lại rất nhiều kỷ niệm không chỉ trong sáng tác mà còn ở tình bằng hữu, tình của những người nghệ sĩ với nhau.

“Những người bạn” tụ hội về Huế

TIN MỚI

Return to top