ClockThứ Ba, 17/01/2023 19:27

7 nghệ nhân được trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

TTH.VN - Chiều ngày 17/1, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2023. Dự lễ trao tặng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Bánh tét, bánh chưng & văn hóa làng nghềTôn vinh văn nghệ sĩ, trao tặng thưởng cho 15 tác phẩm xuất sắcThừa Thiên Huế có thêm 4 Nghệ sĩ Ưu tú17 nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

Các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú vinh dự nhận danh hiệu

Đợt này, tỉnh vinh dự có 1 cá nhân là “Nghệ nhân ưu tú” được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” theo Quyết định số 1020/QĐ-CTN và 6 cá nhân được được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố quyết định công nhận danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho nghệ nhân ưu tú Tôn Nữ Thị Hà với loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tri thức dân gian. Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 6 cá nhân gồm ông Dương Văn Na, ông Trần Mạnh Hùng, ông Hồ Quan, bà Đặng Thị Nữ (loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng) và bà Trương Thị Quỳnh Hoa, bà Nguyễn Thị Kim Hồng (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc mừng những nghệ nhân đã đạt được danh hiệu cao quý cấp Nhà nước. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ nhân trong lĩnh vực hoạt động của mình. Thừa Thiên Huế tự hào vì có những con người đã luôn biết gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa di sản không chỉ cho tỉnh mà còn cho cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn sau danh hiệu này, các nghệ nhân sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc và đặc biệt sẽ truyền lại cho thế hệ kế cận những giá trị văn hóa di sản phi vật thể quý giá của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ nhân trong việc tổ chức các hoạt động trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần phổ biến, gìn giữ các nét đẹp văn hóa dân tộc, đặc biệt là các giá trị di sản văn hóa Huế.

Tin, ảnh: N. MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top