ClockChủ Nhật, 13/12/2020 08:03

Khai mạc hội thi tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật toàn quốc

TTH.VN - Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đã khai mạc tối 12/12 tại nhà hát Sông Hương. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Gần 700 thí sinh dự hội thi tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật toàn quốc8 trích đoạn tuồng Huế sẽ tham dự Hội thi Tài năng trẻ toàn quốcTrên 1.000 HSSV thi tài năng trẻ toàn quốc tại Huế

Độc tấu sáo tiêu “Về miền Trung”, tiết mục dự thi của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Tham gia hội thi có 24 đoàn đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Các đội thi được chia làm 5 bảng, dự thi gần 200 tiết mục ở các thể loại nghệ thuật sân khấu: chèo, cải lương, dân ca, nhã nhạc, kịch nói, xiếc, ca, múa, nhạc... biểu diễn dưới dạng tiết mục cá nhân và tập thể. Mỗi đội thi trình diễn chương trình nghệ thuật phù hợp với thế mạnh, đặc thù của từng trường trong khoảng 60 phút.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Văn hóa nghệ thuật là lĩnh vực đào tạo chuyên biệt, rất cần phát hiện năng khiếu, tài năng ở lứa tuổi còn trẻ để đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng sau khi được đào tạo. Đây là nhóm nhân lực quan trọng có vai trò hình thành, xây dựng, truyền bá và giữ gìn các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc của người Việt Nam trong quá trình nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Sau lễ khai mạc, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mở màn phần dự thi với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Đồng vọng” gồm các tiết mục thể hiện thế mạnh đào tạo của trường, như: múa “Đất thở”, độc tấu sáo tiêu “Về miền Trung”, hát chèo “Luyện năm cung”, múa rối “Âm vang Tây Nguyên”…

* Chiều 12/12, tại huyện Phong Điền, Hội thơ Hương Giang tổ chức ra mắt và trao quyết định thành lập chi hội thơ Phong Điền. 

 Ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội thơ Hương Giang trao quyết định thành lập chi hội thơ Phong Điền

Chi hội thơ Phong Điền được thành lập gồm 7 hội viên, trực thuộc Hội thơ Hương Giang. Đây là nơi sinh hoạt của các nhà thơ và những người yêu thơ trên địa bàn huyện Phong Điền. Từ những hạt nhân đầu tiên này, chi hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kết nối, giao lưu nhằm phát triển phong trào thơ ca ở Phong Điền.

Tại lễ ra mắt, các hội viên Hội thơ Hương Giang đã giao lưu, ngâm diễn những vần thơ xúc động về tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, chan chứa tình yêu thương con người…

Để lan tỏa và phát triển phong trào thi ca, Hội thơ Hương Giang hướng đến việc thành lập các chi hội trực thuộc tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Hiện nay, Hội thơ Hương Giang có 7 chi hội trực thuộc, gồm: Ngự Bình, Nam Sông Hương, Bắc Sông Hương, Nội Thành, Tam Giang (Quảng Điền), Phú Vang và Phong Điền.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc chương trình Thuận An Biển gọi

Tối 29/4, tại bãi tắm Thuận An, phường Thuận An, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc chương trình Thuận An Biển gọi năm 2024. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc chương trình Thuận An Biển gọi
Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

TIN MỚI

  • Cuộc đời sự nghiệp nhà văn Kim Lân
Return to top