ClockThứ Bảy, 10/02/2024 11:28

Người Huế thong dong đến chùa lễ Phật ngày đầu năm mới

TTH.VN - Dù thời tiết trời mưa phùn và lạnh nhưng rất nhiều người dân xứ Huế đã tìm đến các ngồi chùa vào sáng mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để lễ Phật, cầu một năm mới may mắn bình an, vạn sự hanh thông cho bản thân và gia đình.

Đêm Giao thừa nhiều cảm xúcDòng người đón Giao thừa bên bờ sông HươngLãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa

 Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các ngôi cổ tự xứ Huế để lễ Phật

Từ sáng sớm mồng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngả đường dẫn về các ngôi chùa Huế nhộn nhịp dòng người. Trời mưa lạnh nhưng nhiều người vẫn mang trang phục áo dài truyền thống, tay cầm theo hương và hoa để dâng lên Phật.

Các ngôi chùa nổi tiếng Huế như Từ Đàm, Từ Hiếu, Từ Vân, Thiền Tôn, Diệu Đế, Thiên Mụ dòng người càng về trưa càng đông. Ai ai cũng tâm thế nhẹ nhàng, thong thả như ước nguyện ngày khởi hành đầu năm mới.

Từ bên trong chánh điện các chùa cho đến không gian dâng hương phía trước sân chùa, mọi người sau khi thắp hương đã thành tâm khấn Phật, cầu cho mọi điều an lành, thân tâm an lạc cũng như những dự định, bình an cho bản thân và gia đình.

Bên ngoài một số chùa còn bố trí “cây may mắn” để mọi người cùng viết những điều ước và treo lên đó. “Em mong một năm sức khỏe, bình an cho gia đình; mong có một năm học với kết quả tốt với nỗ lực hết mình của bản thân”, một bạn trẻ dâng hương lễ Phật ở chùa Từ Hiếu, chia sẻ lời nguyện ước của mình.

Nhiều người sau đó tranh thủ chụp ảnh cùng người thân và gia đình, thư thả dạo quanh chùa trước khi khởi hành đi những điểm khác trong ngày đầu năm mới giữa tiết trời mưa xuân.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại vào sáng mồng 1 tết:

Một em nhỏ cùng ông bà mình lên chùa vào ngày đầu năm mới Giáp Thìn 
 Người dân thành tâm lễ Phật tại cổ tự Từ Hiếu
 Dù mưa lạnh nhưng nhiều gia đình vẫn mang áo dài truyền thống đến chùa
 Một nhóm du khách nước ngoài cũng đến chùa Huế vào ngày đầu năm mới
 Một bạn trẻ ghi lời ước nguyện của mình ở chùa Từ Hiếu
 Phía trước nhà chùa bố trí một "cây may mắn" để mọi người treo ước nguyện của mình lên đó
 Càng về trưa, dòng người đến chùa đông hơn
 Ngoài lễ Phật, mọi người còn dâng hương cầu nguyện những điều bình an, may mắn

 


N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top