ClockThứ Năm, 26/08/2021 15:53

Giảm 50% giá vé tham quan di tích để kích cầu du lịch hậu COVID-19

TTH.VN - Ngày 26/8, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa VIII tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nghị quyết về việc giảm 50% giá vé tham quan di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế từ nay đến hết năm 2021.

“Ba địa phương - Một điểm đến nhiều trải nghiệm”Từ Quốc Tử Giám đến Bảo tàng Giáo dục khoa cửBảo tàng Lịch sử về địa điểm mớiGiảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5/2020-31/7/2020Gói kích cầu phải đủ “mạnh” để thu hút kháchBảo đảm an toàn đón khách tham quan di tíchThông qua các nghị quyết giảm chi lương, điều chỉnh vé tham quan di tíchBảo tồn & phát huy giá trị Hải Vân QuanSẽ phục hồi điện Kiến Trung vào năm 2018

Giảm 50% giá vé tham quan di tích thuộc Quần thế di tích Cố đô Huế góp phần kích cầu du lịch hậu COVID-19

Theo tờ báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, từ đầu năm đến nay trung tâm đón 202.300 lượt khách, giảm 62,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu phí tham quan di tích là 19,4 tỷ đồng, chỉ đạt 16% dự toán giao được giao là 120 tỷ.

Tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nên hiện nay trung tâm phải tiến hành đóng cửa di tích để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đề xuất giảm 50% giá vé vào cửa các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế từ nay đến hết năm 2021. Theo đề xuất, việc giảm giá vé tuy sẽ làm sụt giảm nguồn thu ngân sách từ việc bán vé tham quan di tích nhưng đây sẽ là giải pháp kích cầu, phát triển du lịch, thu hút khách đến tham quan di tích văn hóa Huế nhiều hơn.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu quyết và thông qua nghị quyết này.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

TIN MỚI

Return to top