ClockThứ Tư, 29/06/2022 22:05

Thả 20.000 ngọn hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình

TTH.VN - Lễ hội hoa đăng Festival Huế 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp với BTC Festival Huế 2022 diễn ra vào tối 29/6 tại Nghinh Lương Đình.

Lễ hội hoa đăng dưới chân Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã“Âm sắc Hương Bình” - Chương trình sân khấu hóa tôn vinh Ca HuếĐêm hội Hoa đăng thu hút hàng nghìn du khách tham gia

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Festival Huế Nguyễn Thanh Bình cùng đông đảo Tăng ni, Phật tử tham dự nghi lễ thả hoa đăng trên sông Hương

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Festival Huế Nguyễn Thanh Bình; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng đông đảo Tăng ni, Phật tử, quan khách, du khách người dân đã đến dự.

Tăng ni, Phật tử, quan khách tham dự đêm hội đã thả xuống dòng sông Hương 20.000 ngọn hoa đăng. Nghi lễ thả hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh – thiên tai – dịch bệnh, chúng sanh an lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử và hàng trăm lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế.

Nơi đây còn là trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo lớn của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, trong đó Phật giáo là tôn giáo có vai trò, ảnh hưởng lớn trong đời sống người dân cố đô Huế và trở thành một bộ phận văn hóa tinh thần, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá Huế, con người Huế.

Trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong tư tưởng“hộ quốc an dân”, nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cùng Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tổ chức nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, ý nghĩa, “ích đạo, lợi đời” thông qua các lễ hội Phật giáo truyền thống. Trong đó có nhiều lễ hội trong các dịp Festival.

“Tất cả đều thể hiện sinh động tinh thần nhập thế của Phật giáo Huế trên lộ trình hội nhập và phát triển đất nước, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết 54”, ông Bình nhấn mạnh.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Trước khi diễn ra lễ thả hoa đăng đã tiến hành các nghi thức cầu gia hộ, nghi lễ cầu nguyện

Đảo đảo Tăng ni, Phật tử cùng du khách tham dự nghi lễ

Điểm thả hoa đăng ở phía trước Nghinh Lương Đình, nhìn qua bên kia đường Lê Lợi

Một du khách nước ngoài trong trang phục áo lam tham dự lễ thả hoa đăng

Hoa đăng được thả xuống dòng sông Hương 

Một Phật tử cầu nguyện tại buổi lễ

Phía trước sân khấu ban tổ chức đã bài trí để người dân đến tham quan, thưởng lãm, chụp hình lưu niệm

Clip Đông đảo người dân tham dự nghi lễ thả hoa đăng xuống sông Hương

N. MINH (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàng ngàn người dự lễ hội Quán Thế Âm năm 2023

Lễ hội Quán Thế Âm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức, khai mạc ngày 5/8 (19/6 âm lịch) tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP. Huế) thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách thập phương tham dự.

Hàng ngàn người dự lễ hội Quán Thế Âm năm 2023
Sắc màu lồng đèn mùa Phật đản

Nhiều ngôi chùa Huế tất bật công việc trang trí chuẩn bị cho mùa Phật đản, trong khi đó một số hộ gia đình làm nghề lồng đèn cũng chạy đua thời gian giao hàng…

Sắc màu lồng đèn mùa Phật đản
Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của Vua Charles III

Trong số nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến dự lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều này cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ với Anh và cá nhân Vua Charles III - người đã có nhiều thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của Vua Charles III

TIN MỚI

Return to top