ClockThứ Sáu, 01/01/2021 15:43

Ra mắt Dàn nhạc Kèn Huế

TTH.VN - Sáng 1/1, CLB Dàn nhạc Kèn Huế đã ra mắt công chúng tại nhà Kèn. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Phan Ngọc Thọ; Phó Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Đỗ Hồng Quân.

Khơi dậy sôi động cho HuếNhớ lắm, âm nhạc đường phốNhững dàn kèn hơi của Huế & buổi lễ thoái vị của vua Bảo ĐạiSôi động nhà Kèn, Thương BạcNhà kèn chiều nay

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao quyết định thành lập CLB Dàn nhạc Kèn Huế ​

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật đầu năm 2020, sau một thời gian vận động, Dàn nhạc Kèn Huế đã ra đời với sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hướng tới việc tổ chức biểu diễn định kỳ, góp phần bảo tồn nét văn hóa độc đáo, lan tỏa âm nhạc trong cộng đồng.

Dàn nhạc Kèn Huế gồm có 50 thành viên, trong đó có 40 nghệ sĩ chơi kèn. CLB đã xây dựng phương án, mô hình tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp hàng tuần tại nhà Kèn và một số địa điểm khác, tổ chức biểu diễn tại Festival Huế và các lễ hội khác của tỉnh nhà.

CLB cũng xây dựng phương án đào tạo nhạc công, kết nạp thành viên mới; duy trì và phát triển trên cơ sở xã hội hóa hoạt động trong tương lai...

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban vận động thành lập Dàn nhạc Kèn Huế cho biết, việc phục hồi Dàn nhạc Kèn là yêu cầu bức thiết, vừa bảo tồn nét độc đáo của truyền thống văn hóa Huế, vừa mang lại không khí văn hóa, văn nghệ trong không gian văn hóa Huế.

Tại lễ ra mắt, Dàn nhạc Kèn Huế đã trình tấu các tiết mục: Liên khúc Nhã nhạc cung đình Huế, Happy New Year, La Paloma, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Thương về xứ Huế

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Nơi “gặp gỡ” văn hóa

Bên cạnh chức năng chính trưng bày các hiện vật, nhiều bảo tàng, không gian văn hóa nghệ thuật còn đảm nhận một chức năng quan trọng khác đó là tổ chức các sự kiện giao lưu, trò chuyện, tọa đàm những vấn đề liên quan. Chính những không gian như thế đã trở thành điểm đến, tạo được sự kết nối giữa giới nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa cũng như những người có niềm đam mê gặp gỡ.

Nơi “gặp gỡ” văn hóa
50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian

Thừa Thiên Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước hơn 700 năm. Vì thế, cội nguồn văn hóa hình thành từ sự dung hợp bản sắc văn hóa của cư dân bản địa cùng cư dân Việt từ khắp các vùng miền của đất nước. Văn hóa dân gian luôn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Huế.

50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
“ Bí kíp” du lịch Phnom Penh sôi động với vé máy bay giá rẻ từ Traveloka

Bạn đang ấp ủ hành trình khám phá thủ đô sôi động Phnom Penh của Campuchia? Traveloka mang đến cho bạn cơ hội hiện thực hóa ước mơ với những vé máy bay đi Phnom Penh giá rẻ bất ngờ. Nhanh tay đặt vé để trải nghiệm nền văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú và những địa danh ấn tượng tại "Hòn ngọc phương Đông" này nhé!

“ Bí kíp” du lịch Phnom Penh sôi động với vé máy bay giá rẻ từ Traveloka

TIN MỚI

Return to top