ClockThứ Ba, 15/03/2022 15:00

Về với thôn bản

TTH - Các phong trào của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tạo sức lan tỏa, thu hút lính trẻ các đơn vị tham gia, góp phần mang lại nhiều phần việc thiết thực giúp đồng bào vùng biên giới.

Sôi nổi ngày đầu ra quân huấn luyệnNhiều hoạt động thiết thực nhân “Ngày hội Biên phòng toàn dân”Tặng hơn 1.000 áo ấm và dép cho trẻ em biên giới

Lực lượng đoàn viên, thanh niên của Bộ đội Biên phòng tỉnh xung kích trên mặt trận bảo vệ môi trường

“Ngày Chủ nhật tri ân”

Một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi có dịp theo chân ĐVTN Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt trong đợt tổ chức hoạt động “Ngày về thôn, bản” đầy ý nghĩa.

Nơi cả đội “đóng quân” là Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn (A Lưới). Ổn định nơi ăn chốn ở xong, cả đội bắt tay phối hợp cùng ĐVTN địa phương giúp dân cải tạo, tu sửa giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, kết hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh nhà cửa...

Thiếu tá Trần Quốc Toản, Bí thư Chi đoàn Đồn BPCK A Đớt chia sẻ: “Hoạt động lần này được tổ chức với chủ đề “Ngày Chủ nhật tri ân”,  giúp dân ổn định chỗ ở, cải tạo vườn, ao, chuồng; đồng thời, chi đoàn trích phần gạo tiết kiệm hằng ngày tặng 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mỗi hộ 20kg gạo/tháng, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống”.

Trong chiến dịch “Ngày về thôn, bản” lần này, các chiến sĩ tiến hành một phần việc đầy ý nghĩa là chung tay xây dựng căn nhà mới cho gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ, người dân tộc Cơ Tu ở thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Hồ Thị Bích Tủ bộc bạch, năm 2020, chồng chị mất sớm sau cơn bạo bệnh, để lại 2 con nhỏ, bản thân chị không có việc làm ổn định, hiện đang ở nhờ nhà mẹ chồng, có 2 vợ chồng em trai chồng cùng sinh sống. Với hoàn cảnh quá khó khăn, chị được chính quyền địa phương và Đồn BPCK A Đớt hỗ trợ xây dựng căn nhà mới để từng bước ổn định cuộc sống.

Bắt tay vào thực hiện phong trào “Ngày về thôn, bản”, Chi đoàn Đồn BPCK A Đớt xác định nhiệm vụ tăng cường về các thôn, bản giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa với 100% quân số của Đồn trực tiếp tham gia vào các phần việc. Đáng chú ý là công tác giúp dân định canh định cư, phát triển sản xuất bằng các mô hình kinh tế hộ gia đình.

Chị Viên Thị Lân, hộ dân ở xã Lâm Đớt được Chi đoàn đơn vị đảm nhận giúp đỡ, bày tỏ: Ngoài hỗ trợ cho gia đình cây, con giống để phát triển sản xuất, bộ đội còn thường xuyên giúp đỡ ngày công lao động, thu hoạch mùa màng, hỗ trợ kinh phí học hành, sách vở cho các cháu được đến trường, nên gia đình giảm bớt khó khăn rất nhiều.

Hướng về cộng đồng

Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay, hằng năm, BĐBP tỉnh huy động gần 2.500 lượt ĐVTN tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong đó, ĐVTN các chi đoàn tích cực tham gia giúp dân hàng ngàn ngày công lao động, tham gia sản xuất, phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai... Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ các xã biên giới xây dựng, sửa chữa hơn 100 mái ấm cho người nghèo vùng biên giới, hải đảo, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Trong phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng những tháng đầu năm 2022, các hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên như tặng sổ tiết kiệm các hộ nghèo, gia đình chính sách, phong trào “ngôi nhà 100 đồng”, “hũ gạo tình thương”, “nâng bước em đến trường” và tuổi trẻ biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới… tiếp tục được đẩy mạnh.

Dù lực lượng phân tán, điều kiện sinh hoạt khó khăn, song đội ngũ “Khuyến nông quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh” do tuổi trẻ xung kích đảm trách đã tích cực mang ánh sáng văn hóa đến với đồng bào ở những thôn, bản xa xôi, giúp đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tạo môi trường rèn luyện 

Cùng với các hoạt động hướng về cộng đồng, các tổ chức cơ sở Đoàn BĐBP tỉnh thực hiện tốt các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các xã biên giới, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua công tác phối hợp, vận động ĐVTN địa phương tích cực tham gia bảo vệ biên giới, phát động phong trào “Thắp sáng đường biên - phòng, chống dịch COVID-19”, “Đoạn đường biên thanh niên tự quản”, “Tổ tuần tra thanh niên”...

Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng thanh niên các đơn vị đã tiến hành hàng trăm đợt tuần tra, trong đó hầu hết đều có ĐVTN địa phương cùng tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết thêm, phát huy sức trẻ trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo, tuổi trẻ các đơn vị biên phòng tuyến biển đã phát động, duy trì và thực hiện tốt phong trào “Xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới biển”. Để phong trào đạt hiệu quả cao, các đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động: “Thanh niên tuần tra trên biển”, “Trạm kiểm soát thanh niên”, “Thanh niên làm chủ khoa học công nghệ”...

Với vai trò nòng cốt trong vận động Nhân dân gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, ĐVTN biên phòng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật, luật pháp quốc tế trên biển.

Theo Đại tá Phạm Tùng Lâm, phong trào Đoàn của BĐBP tỉnh đã góp phần tạo môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên trưởng thành về ý chí chiến đấu, kỷ luật và tác phong chính quy, đặc biệt là truyền thống gắn bó keo sơn với Nhân dân vùng biên giới…

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Return to top