Thế giới

Viêm phổi cấp ở Trung Quốc có thể lây nhiễm từ người sang người

ClockThứ Tư, 15/01/2020 08:45
Virrus gây bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (Trung Quốc) thuộc chủng Corona, loại virus gây truyền nhiễm rất đa dạng từ cảm cúm thông thường đến Hội chứng Suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Thái Lan cách ly thêm một du khách Trung Quốc nghi bị viêm phổi lạBệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc do chủng virus mới gây raSingapore phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm viêm phổi lạ ở Vũ HánTrung Quốc bùng phát dịch viêm phổi nghi do SARS

Theo nhà chức trách Thái Lan, 1 phụ nữ Trung Quốc đã bị cách ly ở Thái Lan vì mắc chủng virus corona bí ẩn và đây là ca mắc đầu tiên được phát hiện ở bên ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 41 ca mắc viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, mà các xét nghiệm ban đầu cho thấy có thể do một chủng virrus Corona gây ra. Một trong các bệnh nhân đã tử vong.

Virus gây viêm phổi ở Trung Quốc có thể lây nhiễm hạn chế từ người sang người.

Phát biểu tại Geneve, Thụy Sỹ, bà Kerkhove Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận phụ trách các dịch bệnh mới của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo: “Từ những thông tin mà chúng tôi nắm được, có khả năng xảy ra lây nhiễm hạn chế từ người sang người, nhất là trong cùng gia đình. Tuy nhiên điều rất rõ ràng hiện nay là chưa xảy ra lây nhiễm liên tục từ người sang người

Bà cho biết cơ quan này đã gửi thông báo cho các bệnh viện khắp thế giới, hướng dẫn cách kiểm soát nhiễm trùng trong trường hợp virus gây bệnh viêm phổi lạ lây lan, bao gồm tình huống "siêu lây lan" trong cơ sở y tế. Bà cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là tất cả các bệnh viện trên toàn cầu, bất kể đã xuất hiện virus hay chưa, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo chuẩn an toàn.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
Return to top