ClockThứ Bảy, 06/09/2014 04:24

Vùng đất cách mạng chuyển mình

TTH - Khu ba, vùng quê nằm bên phá Cầu Hai (Phú Lộc) một thời anh dũng, kiên trung hôm nay đã “thay da đổi thịt”.

Đã có nhiều tuyến đường về vùng Khu Ba. Vinh Hưng hiện hữu một màu xanh, cho thấy sự chuyển mình của vùng đất cách mạng kiên trung. Ngày trước về Vinh Hưng, phải mất nửa ngày, đường sá toàn cát với cát. Vào những thập niên 80, 90, Vinh Hưng là địa phương thuộc diện nghèo của Phú Lộc. 

Xây dựng trường học ở Vinh Hiền

Anh Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng bảo, nhắc lại chuyện ngày trước thì cám cảnh lắm. Theo lời anh Hùng, bắt đầu từ năm 2000, Vinh Hưng đã chuyển sang khai thác thế mạnh tiềm năng, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đặc biệt đẩy mạnh lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản ven phá Cầu Hai. Đến nay, phần lớn người dân Vinh Hưng đã sống được theo mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá ổn định với hơn 300ha ao hồ; doanh thu mỗi năm gần 100 triệu đồng/ha. Ngoài ra, còn tiếp cận chuyển giao khoa học kỹ thuật triển khai nuôi cá lóc nhím, cá trê lai, ếch trong bể, trồng rau màu các loại. Vinh Hưng đã mở ra nhiều dịch vụ kinh doanh hàng hóa. Gần đây, ngành nghề TTCN ra đời, điển hình các cơ sở may mặc xuất khẩu, như Phan Tuyền, Phúc Vinh Hưng tạo ổn định việc làm cho hàng trăm lao động trong vùng. Vinh Hưng vừa đón nhận niềm vui khi vào năm 2011 được chọn làm điểm về phát triển nông thôn mới (NTM) của huyện và tỉnh. Qua ba năm triển khai, đến nay Vinh Hưng đạt 15/19 chỉ tiêu. Điều đó là cơ sở để Vinh Hưng tiếp tục phấn đấu trở thành xã NTM vào năm 2015 và trở thành tiểu vùng kinh tế trọng điểm của huyện Phú Lộc.

Rời Vinh Hưng theo QL49B đang nâng cấp mở rộng, tôi xuôi về Vinh Mỹ, Vinh Giang, nơi có nhiều cơ sở hoạt động cách mạng trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Tiêu biểu, như đình Làng Mỹ Lợi, nhà thuốc bắc chợ Mỹ Lợi, ngôi nhà ông Lê Tư Minh sau trở thành trụ sở cơ quan Tỉnh uỷ lâm thời Thừa Thiên Huế thời kỳ 1942 - 1945... Bây giờ trên cung đường này không còn cảnh vắng lặng, mà đến đâu cũng hiện hữu những khu dân cư sầm uất, hàng quán, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Anh Lê Thái, cán bộ xã Vinh Mỹ, là bạn vong niên của tôi nay đã kề tuổi hưu. Gặp nhau, anh mời mấy cốc bia và khoe: “Anh mở thêm nhà hàng Thái Sơn ở xã Vinh Giang”. Anh Thái cho rằng người dân ở đây đã bắt đầu mang nếp sống thị dân, cởi mở giao lưu thông thương hàng hóa bên ngoài. Anh Thái đang nghĩ đến điều kiện ở đây có thể kinh doanh dịch vụ internet, sân bóng đá cỏ nhân tạo, cà phê... làm tôi không khỏi dâng lên niềm cảm khái với hai chữ “ấm no”...

Nuôi cá lồng ở Vinh Hiền đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân địa phương

Ghé đến Vinh Hiền, địa bàn cuối cùng của Khu Ba bên chân cầu Tư Hiền lộng gió, trước mắt tôi là các khu dân cư mới, nhà nối nhà đủ màu sắc bên phá Cầu Hai; các tuyến đường bê tông trải dài qua trung tâm xã, hai bên nhà cao tầng mọc lên khang trang. Vinh Hiền đang hiện hữu những công trình dân sinh bề thế, như trụ sở UBND xã, trường mầm non Vinh Hiền (đang xây dựng); cảng cá và khu chợ Vinh Hiền đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng...

Nhớ những chuyến công tác từ 5-7 năm về trước, nhiều người thủy diện ở Vinh Hiền sống cảnh bồng bềnh sông nước. Cảnh ấy nay không còn. Tôi cảm thấy vui khi không còn nghe tiếng ê a học bài của con trẻ trên những con đò chông chênh. Bà con giờ đã có những con thuyền ra khơi dài ngày trở về đầy cá; những ao tôm, ô lồng cá mú, cá hồng... vuông vắn được cắm vững chãi hướng về phía biển khơi. Bác Lê Thiết, thôn Hiền Hòa 1 tâm sự: “Thấy Vinh Hiền như hôm nay mà mừng; bởi hơn 10 năm về trước, vùng này còn buồn lặng. Thuở trước, nhiều người dân phải xuôi ngược bắc nam để tìm cuộc sống mới; số ở lại quanh quẩn trên đầm phá, biển đời sống rất khó khăn”.

Anh NguyễnVăn Lợi, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền chia sẻ, Vinh Hiền bắt đầu đổi thay kể từ sau những năm cuối thập niên 90, khi thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biển, đầm phá. Từ việc nuôi trồng, đánh bắt manh mún, nhỏ lẻ trước đó, Vinh Hiền huy động tốt mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho người dân đổi mới phương tiện, tiếp cận phương thức kỹ thuật mới, quy hoạch đầm, giải tỏa nò sáo trên phá Cầu Hai... đến nay, năng suất sản lượng thủy hải sản tăng cao qua mỗi năm, trở thành điểm sáng về nuôi trồng, khai thác thủy hải sản của Phú Lộc. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Vinh Hiền thu hơn 1 nghìn tấn cá các loại; trong đó khai thác biển đạt 650 tấn, sông đầm hơn 400 tấn. Có 159 hộ nuôi 757 lồng cá các loại: mú, hồng, chẽm ven phá, tăng 127 lồng so với năm 2013; trong đó, có hộ ông Nguyễn Dũng, Hoàng Dũng, Trần Bình... là những gương điển hình làm giàu từ mô hình này...

Bàn về hướng phát triển thời gian đến, anh Lợi cho rằng, những gì Vinh Hiền có hôm nay là nền tảng giúp vùng quê biển chắp cánh bay xa. Vinh Hiền đang phấn đấu tiếp tục nâng cao đời sống người dân, làm cho dân giàu lên theo cơ cấu kinh tế “Dịch vụ du dịch, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”, cùng nhau chung sức đưa chương trình NTM địa phương về đích vào cuối năm 2015 và hướng đến xây dựng Vinh Hiền trở thành đô thị biển bên phá Tam Giang - Cầu Hai trong tương lai.

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Return to top