ClockThứ Sáu, 03/01/2020 14:12

Xây dựng thư viện thân thiện

TTH.VN - Thư viện thân thiện tại Trường THCS Phú Thượng (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 3/1.

Gần 3.000 đầu sách giới thiệu đến bạn đọc"Giành" lại người đọcSức hút từ ngày hội internet

Với việc hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh muốn lan tỏa phong trào đọc sách của học sinh

Thư viện thân thiện được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ trang bị hệ thống bàn ghế, giá sách, kệ sách… theo mô hình thư viện đạt chuẩn với kinh phí 80 triệu đồng. Thư viện được xây dựng và thiết kế theo ý tưởng thực hiện những điều mơ ước của trẻ em hướng tới tương lai tươi sáng.

Không chỉ là không gian dùng riêng cho việc đọc sách, đây là không gian phức hợp kết hợp giữa đọc sách gắn liền với những hoạt động hỗ trợ khác, như: tìm hiểu thế giới xung quanh, định hướng tương lai qua các hoạt động trải nghiệm về âm nhạc, phim ảnh, giao lưu, chia sẻ sách… Từ đó, kích thích sự hứng thú và thói quen đọc sách của học sinh.  

Bà Trần Thị Thái Hòa, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho hay: “Trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ nhân rộng mô hình thư viện thân thiện, trước mắt vào năm 2020 là ở thị xã Hương Trà, nhằm không ngừng bồi dưỡng sự hứng thú, thói quen đọc sách, năng lực tự học và nâng cao các kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phát triển phong trào đọc sách, nhân rộng mô hình hoạt động thư viện ở các trường học, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục của địa phương”.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

TIN MỚI

Return to top