ClockThứ Hai, 11/07/2016 06:06

Xây dựng tính văn minh ở chợ truyền thống

TTH - Là một trong những trung tâm thương mại quy mô lớn, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và khách du lịch, Ban quản lý (BQL) chợ Đông Ba đang tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và vận động tiểu thương thay đổi văn hóa kinh doanh, nhằm xây dựng chợ văn minh thương mại (VMTM).

Nâng cấp hạ tầng

Trước đây, mỗi lần có dịp dẫn người thân vào tham quan, mua sắm ở chợ Đông Ba, điều làm tôi lo lắng nhất là các khu vệ sinh bẩn và xuống cấp do xây dựng quá lâu. Gần đây chợ được đầu tư xây mới 2 nhà vệ sinh khang trang và sạch sẽ, phục vụ tiểu thương và du khách.

Khách du lịch tham quan, mua sắm tại chợ Đông Ba

Theo BQL chợ Đông Ba, từ nay đến hết năm 2017, BQL tiếp tục đầu tư gần 2 tỷ đồng triển khai đề án cải tạo mặt tiền chợ và một số ngành hàng xuống cấp, đồng thời trang cấp thêm các trang thiết bị PCCC nhằm đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và khách du lịch khi đến tham quan mua sắm ở đây.

Trưởng BQL chợ Đông Ba, bà Nguyễn Thị Thanh Trà cho biết: “Với lợi thế là địa điểm tham quan mua sắm bậc nhất nằm trên địa bàn TP. Huế, phục vụ người dân và khách du lịch nên lâu nay, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến đây, vào dịp lễ, tết thu hút trên dưới 10 ngàn người. Vì vậy, ngoài việc tham quan mua sắm thì vấn đề vệ sinh công cộng cũng đặt ra nên BQL tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư 800 triệu đồng xây dựng 2 nhà vệ sinh. Hiện, công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Để đáp ứng các tiêu chí xây dựng chợ VMTM, vấn đề đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên địa bàn chợ đóng vai trò quan trọng và được BQL đặt lên hàng đầu. Trong hai năm 2015 và 2016, BQL đầu tư 3 tỷ đồng cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn chợ và xây dựng hệ thống PCCC đảm bảo tiêu chí chợ loại 1; đồng thời, tổ chức các khóa tập huấn PCCC cho toàn thể CBCNV và đại diện các ngành hàng, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mua bán. “Sau nhiều vụ cháy chợ ở các tỉnh, TP trong cả nước và gần đây là 2 vụ cháy chợ Tứ Hạ, Điền Lộc trên địa bàn tỉnh, chúng tôi rất lo lắng vì toàn bộ vốn liếng đều đổ vào hàng hóa ở đây. Khi thấy BQL đầu tư hệ thống PCCC, cải tạo lưới điện và phân công lực lượng trực 24/24 nên chị em khá yên tâm”, chị Võ Thị Huệ, ngành hàng tạp hóa nói.

Nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho các hộ kinh doanh và vệ sinh môi trường cho ngành hàng tươi sống, đầu năm 2016, BQL đầu tư 300 triệu đồng cải tạo công trình đình E khu vực hàng thịt. Sau khi hoàn tất giai đoạn 1, hiện các cống rãnh và hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, không còn mùi hôi và ô nhiễm. “Trước đây, khu vực này lúc nào cũng bốc mùi hôi do hệ thống nước thải xây dựng quá lâu, đến mùa hè là không chịu được, nên khách hàng rất ngại khi vào đây. Sau khi cải tạo, ngành hàng thịt khá sạch sẽ nên chúng tôi rất vui, còn khách hàng thì yên tâm và thoải mái khi đến mua hàng”, mệ Phan Thị Hoa, ngành hàng thịt chia sẻ. 

Xây dựng văn hóa kinh doanh

Được đánh giá là trung tâm mua sắm sầm uất của khu vực miền Trung nên lâu nay, số lượng hàng hóa giao thương trên địa bàn chợ khá đa dạng và số lượng khách đến chợ chiếm rất đông. Vì vậy, ngay từ năm 2012, BQL đã xây dựng các tiêu chí như văn hóa kinh doanh, văn hóa ứng xử với khách, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết… Qua gần 5 năm triển khai, hiện môi trường kinh doanh trên địa bàn chợ đã thay đổi đáng kể, các hộ kinh doanh không còn thô lỗ hay có các hành vi thiếu văn hóa với khách, vấn nạn nói thách giảm nhiều và đa số các sản phẩm bày bán đều được niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Chợ Đông Ba tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, thay đổi văn hóa kinh doanh để xây dựng chợ văn minh thương mại

Chị Nguyễn Thị Hà, một du khách đến từ TP. Vũng Tàu cho biết: “Trước đây mỗi lần đến chợ Đông Ba là sợ bị hớ vì ai cũng nói thách, hét giá rất cao, nhưng nếu trả giá thấp liền bị các hộ kinh doanh lớn tiếng hay có những thái độ thiếu văn minh. Những năm gần đây, các tiểu thương đã thay đổi văn hóa kinh doanh và các vấn nạn nói thách cũng hạn chế nhiều”.

Trưởng BQL chợ Đông Ba  cho biết: “Do chợ được xây dựng quá lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp và hư hỏng nặng, song BQL không đủ kinh phí để đầu tư mới toàn bộ. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của bà con, đồng thời nâng cấp một số khu vực xuống cấp, những năm trở lại đây, BQL tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cải tạo các ngành hàng xuống cấp theo hình thức “cuốn chiếu”, đồng thời vận động các hộ kinh doanh đóng góp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để sửa chữa một số hạng mục cần thiết. Sau 3 năm triển khai, đến nay, các công trình trọng điểm như cải tạo hệ thống lưới điện và xây dựng hệ thống PCCC, cải tạo ngành hàng thịt, xây dựng nhà vệ sinh… đã hoàn tất, góp phần đảm bảo mỹ quan và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chợ VMTM”.

Từ cuộc vận động xây dựng chợ VMTM năm 2012, đến nay, đã có 700 tiểu thương chợ Đông Ba đăng ký tham gia và 530 lô đạt chuẩn được cấp giấy chứng nhận, trong đó 5 ngành hàng đạt tiêu chí ngành hàng VMTM. Đây là thành quả bước đầu, nhằm từng bước thực hiện lộ trình đưa Đông Ba trở thành chợ VMTM tiêu biểu của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top