ClockThứ Bảy, 02/12/2017 14:09

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 3,16 tỷ USD

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu hàng rau, quả tháng 11/2017 ước đạt 292 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gạo giảm kỷ lục trong năm biến động của ngành nông nghiệpXuất khẩu thủy sản ước đạt 6,4 tỷ USDXuất khẩu nông lâm thủy sản có thể đạt 31 tỷ USDXuất khẩu 20 tỷ USD, nông sản, thực phẩm vẫn "lép vế" trên thị trườngXuất khẩu gạo 2016: Hạ mục tiêu vẫn không dễ hoàn thành

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 3,16 tỷ USD. Ảnh minh họa: TTXVN

Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau, quả Việt Nam với thị phần lần lượt là 75,6%, 3,6%, 2,9%, và 2,6%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau, quả tăng mạnh là Nhật Bản (67,6%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (56,9%), và Trung Quốc (52,7%).

Cũng trong tháng 11/2017, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau, quả đạt 142 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 11 tháng năm 2017 đạt 1,41 tỷ USD, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại thị trường trong nước, trong tháng qua, giá cam sành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm liên tục. Đến thời điểm này, giá cam chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, cam sành loại I mua tại vườn có giá từ 7.000 - 8.000 đ/kg; các loại còn lại dao động từ 4.000 - 6.000 đ/kg. Nguyên nhân giá giảm là do sản lượng cam sành quá nhiều, cung vượt cầu.

Trong khi đó, giá sầu riêng dao động ở mức giá 130.000 - 160.000 đ/kg, cao hơn sầu riêng nhập khẩu từ 20.000 - 30.000 đ/kg. Nguyên nhân tăng giá là do sản lượng giảm bởi điều kiện thời tiết bất lợi gây năng suất giảm, trong khi nhu cầu lại tăng cao đặc biệt từ phía thị trường Trung Quốc.

Mặt khác, người tiêu dùng ưa chuộng sầu riêng nội địa hơn là sầu riêng nhập khẩu từ Thái Lan, vì vậy thị trường trong nước tiêu thụ sầu riêng mạnh hơn.

Trong tháng 11/2017, do ảnh hưởng của bão, thị trường rau củ đã biến động tăng mạnh trong những tuần đầu nhưng vào những ngày cuối tháng thị trường mặt hàng này đã có xu hướng “nguội dần” do nguồn cung đã có dấu hiệu hồi phục.

Cụ thể, một số loại rau như: bắp cải, hoa lơ, cà chua đã giảm nhẹ khoảng 5.000đ/kg so với thời điểm đầu tháng.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác thị trường xuất khẩu rau, quả khu vực châu Á

Thị trường châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông còn rất nhiều dư địa cho xuất khẩu rau, quả Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt cần chủ động tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn của các thị trường và đảm bảo nguồn cung chất lượng.

Khai thác thị trường xuất khẩu rau, quả khu vực châu Á
Xuất khẩu của Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2023

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 24/1, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2023, đạt mức cao kỷ lục, phản ánh các lô hàng xuất khẩu ô tô mạnh mẽ và sự ảnh hưởng của đồng yen yếu.

Xuất khẩu của Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2023
Đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc

Những ngày đầu năm 2024, đơn hàng xuất khẩu tại nhiều doanh nghiệp (DN) đã tăng trở lại. Các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực tái khởi động, tìm cách để có thêm những đơn hàng mới trong thời gian tới nhằm ổn định sản xuất, phát triển.

Đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc

TIN MỚI

Return to top