ClockThứ Hai, 04/12/2023 15:43

Bổ sung vitamin A đợt 2 cho hơn 42.000 trẻ

TTH.VN - Diễn ra từ 1 đến 10/12, chiến dịch bổ sung vitamin A và cân đo cho trẻ sẽ góp phần từng bước nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai. Các bác sĩ khuyến cáo gia đình nên đưa trẻ đến trạm y tế xã/phường, không nên tự ý mua thuốc ngoài thị trường.

Truyền thông HIV/AIDS và giới thiệu các kênh xét nghiệm cho sinh viên Đại học Huế ​Bệnh viện Trung ương Huế đón nhận giải thưởng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giớiChăm sóc người cao tuổi theo phong cách Nhật BảnTôi là CBOĐiều trị COPD hiệu quả, phải bỏ hút thuốc

 Cho trẻ uống vitamin A tại Trạm Y tế Phước Vĩnh (TP. Huế)

Vừa được uống vitamin, vừa được kiểm tra dinh dưỡng

Sáng 4/12, dù trời mưa lớn, song chị Võ Thị Tuyết Chi đưa con đến Trạm Y tế Phước Vĩnh (TP. Huế) cho con uống vitamin A và cân đo cho bé. Sau khi nghe cán bộ y tế giải thích và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bé, chị Chi rất yên tâm. Chị nói: “Biết vitamin A ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực, trí tuệ của trẻ về sau nên em thu xếp công việc đưa con đi liền. Đây cũng là dịp nhờ các cô kiểm tra sức khỏe và tư vấn thêm về quá trình nuôi con”.

Theo kế hoạch, Trạm y tế Phước Vĩnh cho gần 470 trẻ sinh từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2023 uống vitamin A. Hoạt động bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 8/12. Bà Phạm Thị Thu Thảo, Phụ trách Trạm Y tế Phước Vĩnh cho biết: “UBND phường đã đăng tải kế hoạch uống vitamin A và cân đo trẻ trên trang thông tin điện tử địa phương. Trạm còn phối hợp với các trường mầm non, tổ trưởng dân phố, cộng tác viên dân số ở 12 cụm dân cư rà soát, nhắc nhở các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Trường hợp khó khăn trong đi lại hoặc bỏ sót, chúng tôi sẽ về tận hộ dân cho trẻ uống”.

Trạm Y tế Phước Vĩnh đang theo dõi 45 trẻ suy dinh dưỡng nhẹ trên tổng số 930 trẻ. Qua đợt uống vitamin A kết hợp cân đo này, số trẻ suy dinh dưỡng sẽ được cập nhật vào phần mềm tổng hợp. Cán bộ y tế có trách nhiệm tư vấn chế độ ăn, phương pháp chăm sóc phù hợp cho bà mẹ và hẹn 3 tháng mỗi lần tiến hành cân đo cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Tại Quảng Điền, trong điều kiện thời tiết hiện nay, một số trạm y tế cử cán bộ về tận các điểm ở thôn tổ chức chiến dịch cân, đo và uống vitamin A đợt II/2023. Trước đó, Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, trang thiết bị, hậu cần trước đợt cân, đo trẻ; hướng dẫn cộng tác viên dinh dưỡng lập danh sách toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực phụ trách; tổ chức triển khai cân, đo toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi theo hướng dẫn của Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Dự kiến, toàn huyện có hơn 5.500 trẻ dưới 5 tuổi được cân. Trong đó, số trẻ vừa được cân, đo vừa được uống vitamin A liều cao là 3.200 trẻ. Tại 75 điểm uống ở Quảng Điền, các trạm đều phân bổ số trẻ đến uống theo từng địa bàn và theo giờ hợp lý. Riêng trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì tạm dừng, sẽ cho uống bù vào thời gian thích hợp.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ dưới 5 tuổi dễ bị thiếu vitamin A vì nhu cầu phát triển ở độ tuổi này ngày càng cao. Thiếu vitamin A khiến trẻ chậm lớn, gây viêm loét giác mạc, dẫn đến mù lòa... Việc bổ sung vitamin A kịp thời, đủ liều theo hướng dẫn của ngành y tế giúp trẻ phát triển toàn diện, nhất là trẻ dưới 5 tuổi và có nguy cơ cao.

Toàn tỉnh phấn đấu số trẻ được cân đo đạt trên 98% 

Thuốc được cấp đầy đủ

Hiện, trên thị trường và mạng xã hội xuất hiện tình trạng mua gom vitamin A màu đỏ với giá từ với giá 25.000-30.000 đồng/viên. Ngay tại trung tâm thành phố, một số bà mẹ đặt mua về cho con vì lo ngại tình trạng thiếu hụt thuốc như năm 2022. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo vitamin A có hàm lượng khác nhau, tùy độ tuổi nên việc tự ý bổ sung sẽ dẫn tới tình trạng thừa vitamin A rất nguy hiểm. Một phụ huynh đưa cháu đến trạm y tế tại TP. Huế chia sẻ: “Trên facebook một số người có đăng bán loại thuốc này nhưng tôi không dám mua vì sợ thuốc trôi nổi. Trong khi tại trạm y tế, trẻ được uống miễn phí, được cân đo, tư vấn chăm sóc thì việc gì phải đi mua thuốc bên ngoài vừa tốn kém vừa không đảm bảo chất lượng”.

Trong chiến dịch uống vitamin A đợt 2 cho trẻ 6 đến 36 tháng tuổi, cân đo cho trẻ dưới 5 tuổi, Thừa Thiên Huế sẽ có 42.545 trẻ được bổ sung Vitamin A liều cao và 79.722 trẻ được đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh tổ chức nhiều đoàn giám sát chiến dịch uống Vitamin A kết hợp cân đo trẻ đợt 2 năm 2023 ở nhiều địa bàn. Đoàn đặc biệt lưu ý đến các cán bộ y tế, cộng tác viên dinh dưỡng trực tiếp tham gia chiến dịch về một số kỹ thuật cân, đo trẻ, các lỗi hay mắc phải để tránh sai sót. Đối với quy trình uống vitamin A cần rà soát kỹ ngày tháng năm sinh trẻ để cấp phát đúng đối tượng, đúng liều, tiến hành cân vét, uống vét để không bỏ sót tại địa bàn.

BSCK II Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc CDC tỉnh cho hay: “CDC đã có thông báo triển khai chiến dịch đợt 2 này từ ngày 1 đến 10/12 về cơ sở. Trong đợt I năm 2023, tỷ lệ trẻ được cân đo toàn tỉnh đạt 97%; đợt này chúng tôi phấn đấu trên 98% nhằm đánh giá đầy đủ tình trạng suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi. Theo chỉ đạo Viện Dinh dưỡng quốc gia, vitamin A liều cao được cấp đầy đủ. Vì vậy, bà mẹ, trẻ em nên đến trạm y tế nơi mình ở tham gia chiến dịch, không nhất thiết phải mua thuốc bên ngoài và tự ý uống không đúng liều lượng”.

Nhiều năm qua, toàn tỉnh đạt mục tiêu trên 98% trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A đầy đủ theo quy định. Kết quả này góp phần đáng kể trong việc giảm dần tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân, từng bước nâng cao tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

TIN MỚI

Return to top