ClockChủ Nhật, 25/02/2024 14:33

Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

TTH.VN - Ngày 25/2, Hội Đông y tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại miếu Tiên Y, đường Xuân 68, TP. Huế. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 233 năm ngày mất của ông.

Thu hút nguồn nhân lực bác sĩ ở Thừa Thiên HuếHiến máu và hiến tiểu cầu đầu nămĐảm bảo lượng máu phục vụ điều trị và cấp cứu ngày tếtCảnh báo bỏng do pháo tự chếTri ân những người hiến xác cho y họcHơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"Xuân kết nối yêu thương cho bệnh nhi khó khăn

 Thực hiện lễ cúng tế theo nghi thức cổ truyền tại miếu Tiên Y

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đồng thời nghe 9 điều di huấn răn dạy về đạo của người thầy thuốc; thực hiện lễ cúng tế theo nghi thức cổ truyền.

Đại danh y Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ông, sinh năm 1724 ở tỉnh Hưng Yên. Là người học cao hiểu rộng, song ông từ quan về học nghề y và để lại cho đời 300 vị thuốc nam, tổng hợp thêm 2.854 phương thuốc kinh nghiệm phổ biến cho người dân. Riêng tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển được xem là tinh hoa của y học cổ truyền.

Ông được Nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”, người đã có công lao to lớn trong việc xây dựng và phát triển nền Y học cổ truyền nước nhà. Năm 2023, UNESCO thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024", trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Phát huy truyền thống y đức của dân tộc, Hội Đông y tỉnh hiện có hơn 500 hội viên. Hội tổ chức nhiều hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân vùng sâu, vùng xa; vận động trồng cây dược liệu… Tại lễ dâng hương, các hội viên Hội Đông Y nguyện học tập nâng cao y đức, y thuật, góp phần xây dựng nền y học cổ truyền dân tộc ngày phát triển.

Tin, ảnh: LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Return to top