ClockChủ Nhật, 07/04/2024 13:00

Nhiều đơn vị tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện

TTH.VN - Ngày 7/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức hiến máu, hiến tiểu cầu. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2 có vốn đầu tư gần 300 tỷ đồngHành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 8 ca ghép tạng trong 48 giờChuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc đến Huế tham gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

 Tình nguyện viên Quảng Trị hiến tiểu cầu ngày 7/4

Theo đó, CLB Giọt Hồng Trường ĐH Sư phạm vận động 350 sinh viên tham gia hiến máu. Chỉ tiêu đặt ra là 300 đơn vị máu. Được thành lập năm 2009, qua 15 năm hoạt động đến nay, CLB đã thu hút 160 thành viên tham gia, hiến hơn 1.000 đơn vị máu. Cùng ngày, CLB Hiến tiểu cầu Quảng Trị với 31 thành viên cũng tham gia hiến tiểu cầu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Năm 2023, Trung tâm Huyết học Truyền máu tiếp nhận máu hiếm đáp ứng cơ bản nhu cầu điều trị cho khu vực miền Trung, thậm chí cả dịp lễ, tết. Hướng tới ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, trước đó, Trung tâm tổ chức gặp mặt, tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm.

LINH GIANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Biệt dược đỏ” cứu người

Người thuộc nhóm máu hiếm chiếm tỷ lệ khoảng 0,04% - 0,07% dân số. Máu hiếm được ví như “biệt dược đỏ” phục vụ điều trị cho những ca bệnh “đặc biệt” mà không loại thuốc nào có thể thay thế được.

“Biệt dược đỏ” cứu người

TIN MỚI

Return to top