ClockThứ Sáu, 04/08/2023 21:17

Thách thức về đạo đức của cán bộ y tế và công tác quản lý y tế

TTH.VN - Chiều 4/8, Bệnh viện trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thành tựu y học do Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 mang lại và những thách thức về đạo đức của cán bộ y tế, công tác quản lý y tế”.

Khám và điều trị miễn phí rối loạn tiền đình cho 100 bệnh nhân​​​Trẻ sinh non mắc bệnh nặng hiếm gặp được cứu sống qua hai lần phẫu thuậtGia tăng ca bệnh tay chân miệng nặngĐiều trị thành công nhiều ca mắc tay chân miệng nặng​

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo BVTW Huế tặng hoa cho GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng tại hội thảo

GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã phân tích, làm rõ, lý giải trên cơ sở luận cứ khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm về các nội dung liên quan đạo đức y tế thời kỳ Cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, toàn cầu hóa đã trở thành xu thế tất yếu của y học và y tế. Điều này cũng tạo ra những thách thức: Dễ ỷ lại và dựa dẫm hoàn toàn vào kỹ thuật; Coi nhẹ việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; Các kỹ thuật cao dễ bị lạm dụng, kinh nghiệm lâm sàng dễ bị coi nhẹ...

GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh các vấn đề quan trọng của y đức, như: trách nhiệm, tận tụy, hy sinh vì người bệnh trong mọi hoàn cảnh. Công nghệ càng cao thì vi phạm đạo đức y tế càng ở mức tinh vi, phức tạp; công tác quản lý y tế và giáo dục đạo đức y tế vì vậy cần được xem trọng. Ngành y tế cần tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng lời dạy của các bậc tiền bối và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức người thầy thuốc.

GS. TS. BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, sinh hoạt chuyên đề nói trên giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ thầy thuốc nhận diện rõ hơn giữa việc “nâng cao y đức” với “đấu tranh đẩy lùi tiêu cực”, giữa “cho” và “nhận”, giữa “nên” và “không nên” trong bối cảnh hiện nay.

Tin, ảnh: GIANG HIỂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp 1.000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững

Ngày 20/7, Hội Chữ Thập đỏ (HCTĐ) tỉnh, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn tại Thừa Thiên Huế". Tham dự có bà Caroline Rachel Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Giúp 1 000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững
Thêm kênh tiếp nhận, tư vấn hiến mô tạng

Ngày 15/7, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị thông báo công khai số điện thoại 0965.161.039 nhằm tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến mô tạng.

Thêm kênh tiếp nhận, tư vấn hiến mô tạng
Một công nhân bị sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Ngày 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh thông tin đơn vị đã cử cán bộ phối hợp, làm việc với Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế nhằm điều tra trường hợp một bệnh nhân (BN) bị sốt rét trở về từ châu Phi.

Một công nhân bị sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

TIN MỚI

Return to top