ClockThứ Năm, 25/08/2016 14:10

Ứng dụng tế bào gốc tủy xương trong điều trị liền xương

TTH - Sau khi làm luận án thạc sĩ tại vương Quốc Bỉ, được tiếp cận với nền y học tiên tiến, Ts. Bs. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ - Bàn tay, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình, BVTW Huế đã nghiên cứu đề tài khoa học Ứng dụng tế bào gốc tủy xương trong điều trị chậm liền xương.

Đến nay, những nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị liền xương của BS Hậu đã đạt những kết quả khả quan, mở ra cơ hội mới trong điều trị cho bệnh nhân bị gãy xương.

Có thể mô tả một cách khái quát phương pháp điều trị liền xương bằng ứng dụng tế bào gốc tủy xương như sau:

Một bệnh nhân nào đó không may mắn bị gãy xương, được lấy máu tủy xương cánh chậu với một tỷ lệ cần thiết. Lượng máu này được cô đặc để lấy tế bào gốc tạo xương. Sau đó lượng máu này được được bơm vào ổ gãy.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hành, đề tài khoa học Ứng dụng tế bào gốc tủy xương trong điều trị liền xương của BS. Hậu đã thực hiện trên 28 bệnh nhân thiếu xương nhiều (trên 1 cm). Sau khi bơm tế bào gốc (cô đặc), có 26 bệnh nhân liền xương trong vòng 3 tháng, 2 bệnh nhân chậm liền xương. Đề đối chứng, đề tài này thực hiện trên 12 bệnh nhân cũng thiếu xương nhiều (trên 1 cm) nhưng không bơm tế bào gốc (cô đặc). Kết quả, có 10 bệnh nhân liền xương tốt và có 2 bệnh nhân chậm liền xương. Đối với những bệnh nhân thiếu xương ít (dưới 1 cm), đề tài thực hiện trên 12 bệnh nhân, chỉ bơm tế bào gốc qua da, cả 12 bệnh nhân đều lành xương tốt.

Từ những nghiên cứu trên, đề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng tế bào gốc tủy xương của BS. Lê Thừa Trung Hậu rút ra kết luận: Đối với những bệnh nhân thiếu xương ít, can thiệp điều trị bằng phương pháp ứng dụng tế bào gốc trong điều trị gãy xương là rất tốt. Đối với những bệnh nhân thiếu xương nhiều, việc thực hiện phương pháp này sẽ hỗ trợ tốt cho liền xương, tỷ lệ liền xương cao, thời gian liền xương nhanh hơn.

Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu cho biết, trước khi thực hiện trên người, từ cuối năm 2013, đề tài đã thử nghiệm trên thỏ. Đề tài khoa học của bác sĩ Hậu đã đăng 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế.

Nguyên Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện thêm 44 trường hợp nhiễm HIV mới

Ngày 25/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh thông tin, từ đầu năm đến nay, qua xét nghiệm, sàng lọc hơn 51.000 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 44 trường hợp dương tính với HIV mới. Trong số này có 25 người trong tỉnh, 17 ngoại tỉnh và 2 phạm nhân.

Phát hiện thêm 44 trường hợp nhiễm HIV mới
Xúc tiến thành lập cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế

Chiều 23/7, Sở Y tế cho biết đơn vị cùng các phòng ban chuyên môn tiếp tục thẩm định cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế (TTYT) 9 huyện, thị xã, thành phố. Hiện đã hoàn tất công tác nói trên tại địa bàn A Lưới để tiến hành các quy trình công bố theo quy định.

Xúc tiến thành lập cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế
Ưu tiên chuyển đổi số ngành Y tế trên ba lĩnh vực

Chiều 19/7, tại huyện Phong Điền, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở.

Ưu tiên chuyển đổi số ngành Y tế trên ba lĩnh vực
Trao đổi kinh nghiệm quản lý trang thiết bị y tế

Đó là nội dung hội thảo do Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Tổ chức NCGM (National Center for Global (Health and Medicine) - Trung tâm Hợp tác Y tế và sức khỏe toàn cầu Nhật Bản tổ chức ngày 3/7.

Trao đổi kinh nghiệm quản lý trang thiết bị y tế

TIN MỚI

Return to top