ClockThứ Bảy, 21/04/2018 15:02

123 đề tài tham gia triển lãm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI

TTH.VN - Sáng 21/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI, năm 2018 (Cuộc thi). Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Khởi động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2018Triển khai cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” 2017Phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” tại Đại học HuếQuảng Điền: Trao 25 giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Cắt băng khai mạc triển lãm

Năm 2018, Cuộc thi được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh. Các huyện, thị xã thành phố đều thành lập ban tổ chức, thành lập hội đồng chấm thi, tổ chức tổng kết, trao giải tuyển chọn đề tài  tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

Năm nay, toàn tỉnh có 123 đề tài tham gia trên 5 lĩnh vực, trong đó 14 đề tài thuộc lĩnh vực phần mềm tin học; 20 đề tài dành cho học tập; 32 đề tài sản phẩm thân thiện với môi trường; 30 đề tài các đồ dùng sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 27 đề tài giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung động viên học sinh tham gia Cuộc thi

Cuộc thi thu hút các lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng tham gia với các lứa tuổi: Cấp tiểu học có 21 đề tài; cấp THCS có 57 đề tài; cấp THPT có 45 đề tài.

Sau khi cắt băng khai mạc triển lãm, các thành viên BTC, ban giám khảo tiến hành chấm thi các đề tài.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào 12/5 tới.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Return to top