ClockThứ Bảy, 11/04/2020 20:14

2.237 công dân hoàn thành thời gian cách ly

TTH.VN - Chiều tối 11/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục trao giấy chứng nhận cho 350 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại ba điểm cách ly tập trung.

Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quanThêm 350 công dân hoàn thành cách lyCơm ngon, canh ngọt ở khu cách lyBa lần âm tính với virus SAR-CoV-2, 158 nhân viên y tế BV Bạch Mai hoàn thành cách lyTai nạn giao thông giảm mạnh sau khi thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hộiQuản lý tốt rác thải tại các khu cách ly tập trung

Người dân tặng quà và hoa thể hiện lòng biết ơn tới các lực lượng ở khu cách ly

Cụ thể, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có 177 công dân hết thời gian cách ly; Trường Nghiệp vụ thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) có 91 công dân và Trường Trung cấp nghề số 10 tại (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy) có 82 công dân.

Trong số 350 công dân hoàn thành cách ly đợt này, có 341 là công dân Thừa Thiên Huế, 3 công dân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, 2 công dân ở Thanh Thóa, 2 công dân tỉnh Khánh Hòa, 1 công dân ở Gia Lai và 1 công dân ở TP. Hồ Chí Minh. Tất cả các công dân đều trở về từ Lào.

Trong thời gian 14 ngày, tất cả các các công dân đều được bảo đảm ăn uống và chu cấp miễn phí các vật dụng sinh hoạt trong quá trình thực hiện cách ly. Bên cạnh đó, lực lượng y tế theo dõi sức khỏe hàng ngày. Qua 2 lần lấy mẫu xét nghiệm, tất cả 350 công dân đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và đều có sức khỏe ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, ở Thừa Thiên Huế đã có 2.237 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại các điểm cách ly do Quân đội tiếp nhận.

* Cùng ngày, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trao tặng vật chất, trang thiết bị y tế cho Bộ CHQS tỉnh Salavan và tỉnh Sekong – Lào.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Bộ CHQS tỉnh Salavan và Sekong - Lào

Đợt này, đại diện Hội DNT và Bộ CHQ S tỉnh đã trao tặng 4 tấn gạo, 4.000 khẩu trang và 1.000 chai nước sát khuẩn cùng tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch cho 2 tỉnh của nước bạn Lào để góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Cùng cả nước chung tay phòng chống dịch, Hội DNT tỉnh đã kêu gọi, vận động doanh nghiệp, hội viên, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội DNT tỉnh - Trần Đức Minh cho biết, tổng số tiền hội vận động được trên 200 triệu đồng.

Trước đó, Hội DNT tỉnh đã trao tặng một số hiện vật do các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ chiến dịch chống COVID-19 cho đơn vị tiếp nhận là Bộ CHQS tỉnh, với tổng kinh phí 122 triệu đồng. Tặng gần 3 tấn gạo cho các hoàn cảnh khó khăn, những người bán vé số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phun thuốc khử trùng tại 100% chợ trên địa bàn thành phố; tặng khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn, mặt nạ chống virus cho lực lượng công an, cảnh sát cơ động tỉnh.

Tin, ảnh: Nhóm PV-CTV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào
Return to top