Thế giới

500.000 trẻ em Yemen đối mặt với nạn suy dinh dưỡng

ClockThứ Tư, 18/11/2015 19:04
TTH - Theo tin từ PressTV hôm qua (18/11), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo rằng, hơn 500.000 trẻ em ở Yemen đang phải đối mặt với nạn suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

Trẻ em Yemen đang đối mặt với nạn suy dinh dưỡng. Ảnh: AFP

“Tỷ lệ thấp còi ở Yemen có khả năng tăng lên. Điều đó có nghĩa là trẻ em không những không đạt được đủ chiều cao cần thiết, mà có khả năng nhận thức của chúng cũng bị ảnh hưởng, và sẽ trở thành gánh nặng lâu dài cho toàn bộ xã hội”, người đứng đầu của UNICEF – ông Anthony Lake cho biết.

Hồi tháng 8/2015, Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (WFP) cũng nhận định rằng, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen đã đẩy đất nước đến bờ vực của nạn đói, với khoảng 13 triệu người không được đảm bảo về lương thực, và 3 triệu người trong số đó đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik, PressTV & Japantimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top