ClockThứ Tư, 30/09/2020 11:13

A Lưới phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng/năm

TTH.VN - Đó là một trong những chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được lãnh đạo Huyện ủy A Lưới lưu ý tại hội nghị Huyện ủy lần thứ II (mở rộng), diễn ra vào sáng 30/9.

Nhiều kết quả nổi bật từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”A Lưới: Sẽ sớm khắc phục các công trình thủy lợi và giao thôngTrao tặng con giống, vật tư xây dựng giúp đỡ người dân nghèo Hồng Thủy

Mô hình trồng chuối già lùn sẽ được nhân rộng để giúp người dân tăng thêm thu nhập

Theo lãnh đạo Huyện ủy A Lưới, 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết,  đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các ngành, lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 10,8%/năm. Nông- lâm- ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 38,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 30,7%; dịch vụ chiếm 30,6%...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện A Lưới đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu, trong đó thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tổng đầu tư toàn xã hội bình quân trên 850 tỷ đồng/năm; thu ngân sách đến năm 2025 đạt 40 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm 5.800 ha; sản lượng lương thực có hạt 17.500 tấn; tổng đàn gia súc 25.500 con, tổng đàn gia cầm 170.000 con; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo tiêu chí mới 3%...

Hội nghị lần này cũng thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Return to top