ClockThứ Bảy, 22/08/2015 10:54

A Lưới: Số cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đạ tăng 33,3%

TTH.VN - Ngày 21/8, UBND huyện A Lưới tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu (giai đoạn 1990 – 2015).

Trong 25 năm qua, việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn huyện A Lưới có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng cơ sở được tập trung vào khâu yếu, mặt yếu, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả khá cao. Qua đó, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, chính sách xã hội được quan tâm.

Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới trao giấy khen cho các tập thể

Tăng trưởng kinh tế năm 1990 đạt 5,7% đến năm 2015 nâng lên 14%, số cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đạt khá tăng 33,33%. Chất lượng xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đi vào chiều sâu, đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong thời gian tới, hội nghị đề ra 6 chủ trương và 8 giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là các xã trên tuyến biên giới, các khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh, các xã đặc biệt khó khăn đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng…
 
Tại hội nghị, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đã được UBND huyện A Lưới khen thưởng.
Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Return to top