ClockThứ Sáu, 02/09/2016 06:20
Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần thứ X:

A Lưới và Công an tỉnh giành giải nhất tập thể

TTH.VN - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, tối 1/9, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X đã bế mạc tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh. Đến dự lễ bế mạc và trao giải có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn ra từ ngày 28/8, 23 đơn vị đã trình diễn 109 tiết mục thuộc các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hát múa, độc tấu, hòa tấu, ảo thuật, dân ca, hò vè, tiểu phẩm… Theo đánh giá của BGK, nhiều chương trình tham dự liên hoan được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng, phục trang, đạo cụ, cảnh trí sân khấu rất bài bản, mang tính chuyên nghiệp cao. Nhiều chương trình ngoài sự đầu tư dàn dựng quy mô, còn thể hiện được tính chuyên môn khá tốt, như chương trình của các đơn vị: Công an tỉnh, thị xã Hương Thủy, Bộ đội Biên Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện A Lưới…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao giải nhất cho đơn vị nghệ thuật quần chúng đến từ Công an tỉnh

Chủ đề “Đất nước anh hùng ca” của liên hoan đã tạo nguồn cảm xúc cho các đơn vị khi dàn dựng chương trình. Mỗi một tiết mục, mỗi một diễn viên không chuyên đã thể hiện tình cảm sâu sắc của tâm hồn mình qua các giai điệu, lời ca, điệu múa để ngợi ca quê hương, đất nước, cũng như ngợi ca tinh thần chiến đấu, hăng say lao động, sản xuất của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, kiến tạo đất nước… Nhiều tiết mục xuất sắc, tạo ấn tượng và cảm xúc thẩm mỹ cho người xem, như: múa hiện đại “Giữ vững bình yên” (Công an tỉnh), hòa tấu cồng chiêng và đơn ca nữ “Lời ru trên nương” của huyện A Lưới, độc tấu sáo trúc “Tiếng hát giữa rừng Pắc-Pó” (Liên đoàn Lao động tỉnh), hát chầu văn “Biển đảo quê hương” (Bộ đội Biên phòng tỉnh)…

Công diễn tiết mục xuất sắc của liên hoan

Kết quả, BTC đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho Bảng B (gồm 9 đơn vị nghệ thuật quần chúng thuộc các huyện, thị xã, TP Huế); trong đó, giải nhất Bảng B thuộc về huyện A Lưới. Với Bảng A (gồm 14 đơn vị nghệ thuật quần chúng đến từ các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang), BTC trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích; giải nhất thuộc về đơn vị Công an tỉnh. Ngoài ra, BTC cũng trao 12 giải A, 16 giải B, 23 giải C, 24 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.

Đêm bế mạc cũng đã công diễn các tiết mục xuất sắc của liên hoan.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ
Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật

Không chỉ vinh dự, những nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) xem đó còn là trọng trách nặng nề trong hành trình bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa cho hậu thế. Họ như là vốn quý, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật
Return to top