Thế giới

Ai Cập bác bỏ cáo buộc tai nạn máy bay Nga liên quan đến IS

ClockThứ Ba, 03/11/2015 17:08
TTH - Tổng thống Ai Cập ngày 3/11 lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay A-321 của Nga bị một chi nhánh của IS bắn rơi như thông tin tuyên truyền, sau khi hãng hàng không cho biết vụ tai nạn làm chết tất cả 224 người trên máy bay là do các yếu tố “bên ngoài”.

Theo các quan chức Ai Cập, việc phân tích các “hộp đen” nhằm giải thích những bí ẩn về những gì xảy ra trên chiếc máy bay xấu số bắt đầu được tiến hành ngày 3/11, cùng với sự tham dự của đại diện của Chính phủ Nga.

Hiện trường vụ tai nạ máy bay A-321 của Nga ở Sinai hôm 31/10. Ảnh: BBC

Nhận định của Tổng thống Abdul Fattah al-Sisi được đưa ra sau khi một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cho biết “dường như” IS đã tham gia vào vụ rơi máy bay của Nga trên bán đảo Sinai cuối tuần qua.

“Thông tin tuyên truyền cho rằng máy bay bị rơi vì IS là một cách làm tổn hại sự ổn định và an ninh của Ai Cập, cũng như hình ảnh của Ai Cập”, Tổng thống Sisi cho biết, và tin rằng, “tình hình ở Sinai - đặc biệt là trong khu vực hạn chế này – hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi”.

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top