ClockThứ Sáu, 10/05/2019 09:07

Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu ngày 9/5 khẳng định Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu có nhiều bước phát triển tích cựcẤn Độ-Việt Nam thúc đẩy thương mại 2 chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2020

Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu ngày 9/5 khẳng định Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu với cộng đồng Ấn kiều trong hoạt động đầu tiên của mình sau khi đến Hà Nội vào sáng cùng ngày để thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc từ 9-12/5, ông Naidu nhận định quan hệ giữa hai nước đã được thử thách và đứng vững qua thời gian.

Các thế hệ lãnh đạo từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi cho tới những lãnh đạo hiện nay đều đã phát huy lòng tin và tình hữu nghị đó.

Đề cập đến mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Phó Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông đánh giá trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ kinh tế và xã hội to lớn. Tốc độ phát triển kinh tế cao được duy trì liên tục, kết hợp với tầm nhìn xa trông rộng của ban lãnh đạo nước này đã đảm bảo sự tiến bộ, phát triển và thịnh vượng nhanh chóng.

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đón Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Naidu cũng chỉ ra rằng phát triển nông nghiệp là một thành tố chủ chốt giúp Việt Nam đạt được sự tiến bộ đáng kể, và New Delhi có đặc quyền trong vai trò đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam trong cuộc cách mạng nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực.

Phó Tổng thống Naidu cũng bày tỏ hài lòng về việc kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi từ 7,8 tỷ USD năm 2016 lên gần 14 tỷ USD năm ngoái.

Ông kêu gọi hai nước cần phải sát cánh bên nhau với niềm tự hào và quyết tâm, giúp đỡ nhau phát triển và thịnh vượng.

Về câu chuyện phát triển ở Ấn Độ, ông Naidu cho rằng một tầm nhìn tham vọng và đổi mới đang đưa Ấn Độ trở thành một trong những điểm đến đầu tư ưa thích nhất trên thế giới và Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hiện Ấn Độ đang phấn đấu đạt quy mô nền kinh tế 5.000 tỷ USD đến năm 2030.

Trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố khẳng định quan hệ Ấn Độ-Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc là những mối quan hệ gần gũi về văn hóa, văn minh và lịch sử, được ghi dấu bởi lòng tin và hiểu biết lẫn nhau cũng như sự hợp tác bền chặt trên các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top