Thế giới

Anh công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan

ClockThứ Hai, 19/10/2015 18:10
TTH - AFP ngày 19/10 đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ khởi động một chiến lược mới nhằm chống lại hệ tư tưởng thánh chiến và ngăn chặn các thanh thiếu niên người Anh du lịch tới Syria, tham gia vào các nhóm cực đoan.

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP

 

Các biện pháp quan trọng trong kế hoạch này bao gồm cho phép phụ huynh có thể tịch thu hộ chiếu của con cái trong độ tuổi 16-17, và ngăn chặn những kẻ truyền bá tư tưởng khủng bố hay cực đoan tiếp xúc với trẻ em và những người dễ bị tổn thương để lôi kéo.

 
Cảnh sát nói rằng họ đã thất bại trong một số cuộc tấn công thánh chiến ở Anh, trong khi số liệu mới nhất cho thấy, ít nhất 700 công dân Anh được ước tính đã đến Syria và Iraq để chiến đấu cùng IS, làm dấy lên lo ngại các biện pháp đang được thực hiện là không đủ để chống lại chủ nghĩa cực đoan.
Văn phòng Thủ tướng cho biết đã có 338 vụ bắt giữ liên quan đến việc chống khủng bố trong năm qua, với 157 vụ liên kết với Syria và 56 vụ liên quan đến nghi phạm dưới 20 tuổi.
Chiến lược mới của Thủ tướng Cameron được đưa ra 1 ngày sau khi ông cam kết chi 7,7 triệu USD để nhổ tận gốc những kẻ cực đoan bằng cách hỗ trợ các sáng kiến ​​địa phương, các chiến dịch và các tổ chức từ thiện trong một “liên minh quốc gia” chống lại sự cực đoan.
Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top