Biên bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực khác nhau, bao gồm phản ứng sự cố liên quan đến an ninh mạng và nuôi dưỡng, phát triển các tài năng an ninh mạng.
|
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Anh và Singapore. Ảnh: MediaCorp
|
Ngoài ra, hai nước cũng sẽ hợp tác trong việc nghiên cứu không gian mạng với vốn đầu tư được tăng gấp đôi trong vòng ba năm, từ 1,2 triệu bảng Anh lên đến 2,4 triệu bảng Anh.
Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lý Hiển Long sau cuộc hội đàm tại thành phố Istana, Thủ tướng Cameron cho biết, cả hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống cướp biển và khủng bố.
Nhà lãnh đạo của Anh cho hay, London sẽ cung cấp hỗ trợ cho hải quân Singapore trong việc hợp tác với các đối tác khu vực để giải quyết mối đe dọa của cướp biển.
“Với 15% số tàu của Anh đi qua Malacca và Singapore Straits, điều này cũng là lợi ích quốc gia của Anh”, ông Cameron nói với các phóng viên.
Bên cạnh đó, cả hai nước đồng ý tìm cách hợp tác trong cuộc chiến toàn cầu chống lại chủ nghĩa khủng bố và chia sẻ kinh nghiệm về việc chống sự gia tăng của các tư tưởng cực đoan được tuyên truyền bởi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria (ISIS).
Biên bản ghi nhớ nói trên được ký kết vào thời điểm Thủ tướng David Cameron kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Singapore chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
LÊ THẢO (lược dịch từ Todayonline & Straitstimes)