Thế giới

Anh tuyên bố không muốn có Chiến tranh lạnh mới với Nga

ClockThứ Ba, 11/11/2014 15:19
TTH.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 10/11 tuyên bố nước này không muốn có một cuộc Chiến tranh Lạnh với Moskva song ngụ ý sẵn sàng ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu nước này tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine.

Phát biểu trước quan khách tại một bữa tiệc của thị trưởng London, ông Cameron nhấn mạnh các hành động của Nga đe dọa nghiêm trọng phần còn lại của châu Âu nhưng chưa phải là quá muộn để tránh xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Ông nói: "Đó (một cuộc Chiến tranh Lạnh mới) không phải kết cục mà chúng ta chắc chắn không thể tránh khỏi song cũng không phải thứ chúng ta tìm kiếm. Tôi sẽ nói rõ điều này với Tổng thống Nga Putin tại Brisbane (Australia) trong tuần này."

Ông Cameron và ông Putin sẽ tham dự một hội nghị của lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Australia trong hai ngày 15-16/11 tới.

Tuần qua là thời điểm diễn ra chiến sự ác liệt nhất tại Ukraine trong vòng một tháng trở lại đây sau khi người ta được chứng kiến tình trạng bắn phá ác liệt ở Ukraine để tấn công thành trì chính của quân ly khai ở miền Đông cũng như các dấu hiệu cho thấy Moskva đã triển khai quân và xe tăng tới tăng viện cho lực lượng ly khai.

Tuyên bố của Thủ tướng Cameron được đưa ra trong bối cảnh thành trì chính của lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine bị pháo kích nặng nề nhất trong vòng một tháng qua, trong khi có những dấu hiệu cho thấy Moskva tăng cường triển khai quân và xe tăng nhằm hỗ trợ lực lượng ly khai tại nước láng giềng.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top