Thế giới

ASEAN quan ngại về sự lây lan ngày càng rộng của dịch MERS

ClockThứ Ba, 23/06/2015 09:37
TTH.VN - ASEAN quan ngại về sự lây lan ngày càng rộng của Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và mong muốn có nhiều sáng kiến, giải pháp sẵn sàng ứng phó với loại virus nguy hiểm này.  


Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng nhằm ngăn ngừa MERS lây lan tại Seoul ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là tuyên bố của Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh được đưa ra trong bối cảnh dịch MERS vẫn đang tiếp tục lây lan ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 22/6, các chuyên gia y tế trong ASEAN cùng các đối tác từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành hội nghị trực tuyến nhằm xác định mạng lưới thông tin của khu vực, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về tình hình hiện nay, những công tác đang được thực hiện trong ASEAN và các nước khác nhằm đối phó với MERS.

Các chuyên gia tham dự đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ các kinh nghiệm, những thông tin quan trọng và cập nhật trong công tác chuẩn bị và ứng phó với MERS đối với việc chuẩn bị kế hoạch ứng phó của mỗi nước trong khu vực.

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ thông tin cập nhật, tăng cường giám sát quốc gia, điều tra y tế công cộng và truyền thông đối với những nguy cơ của dịch bệnh và ứng phó khẩn cấp.

Hiện tất cả các nước thành viên ASEAN đã tăng cường chuẩn bị, phòng ngừa, phát hiện, chia sẻ và phản hồi thông tin về các cơ chế được thử nghiệm trong thời gian diễn ra dịch SARS hay khi có mối đe dọa của Ebola. Ngoài ra, ASEAN cũng nâng cao cảnh giác và tăng cường giám sát việc đi lại trong khu vực.

Trang web của Ban Thư ký ASEAN cũng đã đăng tải những vấn đề liên quan đến MERS và trả lời các câu hỏi thường gặp về MERS.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top