ClockThứ Hai, 16/11/2020 09:01

Bám thực tế, cụ thể hóa từng nhiệm vụ

TTH - Bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội; xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát thực tế, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tặng Cờ Thi đua Quyết thắng năm 2020.

Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp Bộ Tư lệnhBộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai.Cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Lực lượng Biên phòng tỉnh hỗ trợ người dân lợp nhà sau mưa bão

Thượng tá Đặng Đình Liêu, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết, ngay sau đại hội, Đảng ủy đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy phòng gắn với nội dung, biện pháp, giải pháp cụ thể trên các mặt công tác.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy luôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện sai trái, thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến.

Đảng ủy từng bước đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ra nghị quyết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tế. Trong đó, tập trung lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cấp ủy, chi bộ và từng cá nhân, nhất là cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng tham mưu các mặt công tác… Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức lối sống, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Trên cơ sở đó, phòng kịp thời tham mưu, đề  xuất Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc, vùng biển với 244 lượt/1.724 người tham gia tuần tra; duy trì 100% quân số thực hiện vụ tại các tổ, chốt phòng chống dịch COVID - 19 trên biên giới.

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức kêu gọi được 2.062 phương tiện/11.350 lao động vào bờ neo đậu và điều động 1.360 lượt cán bộ, chiến sĩ, 89 phương tiện của các đơn vị phối hợp tổ chức di dời 3.967 hộ/13.338 khẩu từ vùng thấp trũng đến nơi an toàn; điều động 270 lượt cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố bờ biển…

Theo Thượng tá Đặng Đình Liêu, thời gian tới, Đảng ủy Phòng Tham mưu sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của 2 tuyến biên giới để xây dựng nghị quyết của đảng bộ sát thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu các mặt công tác; chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đóng quân trong các dịp lễ, tết… và duy trì công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Lào.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Return to top