ClockThứ Sáu, 17/07/2020 14:50

Bàn giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

TTH.VN - “Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” là chủ đề của hội thảo do Công an tỉnh tổ chức sáng 17/7.

Toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 ngườiTai nạn giao thông do rượu bia không xảy raGần 7.000 người chết, hơn 12.000 người bị thương do TNGT trong 11 thángHơn 15.000 người thương vong do TNGT trong 9 tháng

 

Một vụ tai nạn giao thông

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định;  Phó Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn; Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phạm Văn Thái dự và chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhận được 27 tham luận, ý kiến đóng góp của đại diện Cục CSGT, Bộ Công an; các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh; công an các huyện, thị, TP. Huế tập trung vào 7 nhóm vấn đề chính.

Đó là, hệ thống pháp luật về ATGT hiện nay; thực trạng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; những giải pháp để kiềm chế TNGT, đảm bảo trật tự ATGT; xử lý, điều tra các vụ việc và phối hợp đảm bảo ATGT…

Được biết hiện nay, hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh có 2.677 tuyến với tổng chiều dài gần 4.140km; tổng số phương tiện các loại hiện có trên địa bàn khoảng 38.200 ô tô; 801.000 mô tô.

Việc gia tăng nhanh số lượng phương tiện đã tạo áp lực lớn về giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là TP. Huế và các khu vực đô thị. Ngoài ra, do người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khiến tình hình TNGT thời gian qua diễn biến phức tạp.

Chỉ tính trong 3 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2.272 vụ TNGT, làm 485 người chết, 2.141 người bị thương, thiệt hại tài sản gần 7,7 tỷ đồng (so với 3 năm trước tăng 375 vụ, tăng 40 người chết, tăng 270 người bị thương). Bình quân hàng năm xảy ra 750 vụ TNGT làm 160 người chết, 710 người bị thương.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top