Thế giới

Bão lớn Vongfong đổ bộ vào Nhật Bản, ít nhất 35 người bị thương

ClockThứ Hai, 13/10/2014 10:36
TTH.VN - Bão Vongfong mang mưa to gió lớn đến đảo Okinawa và đang hướng đến đảo Kyushu của Nhật Bản vào ngày 12/10, khiến ít nhất 35 người bị thương.

Ít nhất 35 người bị thương ở Okinawa và Kyushu. Chính quyền hai đảo này đã ra lệnh cho 150.000 người phải sơ tán trước khi bão Vongfong mang đến mưa to gió lớn làm đổ các cây, ngập lụt những con đường và trên 60.000 hộ gia đình mất điện vào hôm nay 12/10, theo hãng tin AP (Mỹ).


Hai người dân đi bộ trong mưa to gió lớn do bão Vongfong mang đến ở đảo Okinawa - Ảnh: AFP

Bão Vongfong, với sức gió 180 km/giờ, đang tiếp tục di chuyển và dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu vào ngày mai 13/10. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Vongfong có thể ập đến khu vực thủ đô Tokyo vào ngày 14/10, nhưng sẽ suy yếu dần.

Bão Vongfong ập vào Nhật Bản chỉ một tuần sau khi một cơn bão khác quét qua nước này, khiến 11 người chết hoặc mất tích, theo AFP.

Cũng trong ngày 12/10, bão Hudhud ập vào Ấn Độ khiến ít nhất 6 người chết. Chính quyền Ấn Độ trước đó đã đặt hải quân trong tình trạng báo động và sơ tán khoảng 350.000 người ở bờ biển phía đông nước này, nhằm chuẩn bị đón bão Hudhud.

Phúc Duy (Theo Thanh Niên)
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top