Thế giới

Bạo lực gia tăng tại Libya, 30 người thiệt mạng

ClockThứ Sáu, 24/10/2014 12:59
TTH.VN - Sau cuộc đụng độ tại Benghazi, lực lượng chức năng Libya đã xác định được danh tính của 24 nạn nhân, trong đó có một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan.

Ngày 23/10, tại thành phố Benghazi miền Đông của Libya lại có thêm ít nhất 29 người thiệt mạng trong các vụ xung đột mới giữa các lực lượng đối địch. 

Tối 23/10, nhóm nổi dậy do Thiếu tướng Libya về hưu Khalifa Hafter đã tấn công ngôi nhà của thủ lĩnh Hồi giáo nhánh Ansar Al Sharia ở Benghazi. Sau cuộc đụng độ, lực lượng chức năng Libya đã xác định được danh tính của 24 nạn nhân, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan.

Giới chức địa phương cho biết, số thương vong mới nhất này nâng tổng số người thiệt mạng do bạo lực chỉ trong chưa đầy một tuần qua tại thành phố này lên 150 người.

Một ngày trước đó, nhóm vũ trang của ông Hafter trên đường tiến công đến Benghazi đã đụng độ với lực lượng Ansar Al Sharia khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Libya đang chứng kiến sự leo thang bạo lực mạnh mẽ nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Ghadafi bị lật đổ năm 2011. Trước sự bất lực của chính phủ non yếu, các nhóm vũ trang đối địch ngày càng gia tăng cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở quốc gia giàu dầu mỏ bậc nhất ở Bắc Phi này.

Mai Liên (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top