ClockThứ Tư, 30/12/2020 15:57

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chu đáo, chất lượng, hiệu quả

TTH.VN - Sáng 30/12, Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Kỷ niệm 75 năm công tác BVCSSKCB và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữBảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Năm 2020, Ban BVCSSKCB Trung ương đã tập trung kiện toàn bộ máy, hội đồng chuyên môn; bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho hơn 130 chuyên gia hàng đầu trong cả nước.

Năm 2021, Ban BVCSSKCB Trung ương tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2018 - 2021”; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế đối với cán bộ thuộc diện quản lý, cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất các chế độ chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSSKCB…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, tập thể y bác sỹ Ban BVCSSKCB Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, Ban BVCSSKCB Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chu đáo, chất lượng, hiệu quả.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban BVCSSKCB Trung ương.

Ban BVCSSKCB tỉnh do UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân toàn làm trưởng ban. Tuy cán bộ ít, khối lượng công việc nhiều, nhưng Ban đã rất nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài tổ chức khám định kỳ cho cán bộ trong diện quản lý, Ban BVCSSKCB tỉnh còn thường xuyên BVCSSKCB do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Năm 2020, Ban BVCSSKCB tỉnh đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc bảo vệ sức khỏe cho điều trị ngoại trú cho 2.916 lượt cán bộ.  

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top