ClockThứ Hai, 12/12/2022 06:35

Bảo vệ vững chắc biên giới

TTH - Tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2022 diễn ra mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý như bằng khen của Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh Biên phòng; cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh… Đó là “minh chứng” cho nỗ lực và kết quả mà lực lượng BĐBP tỉnh xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương bình yên, vững chắc.

Cùng bảo vệ vững chắc biên giớiThầm lặng hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ képHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép

Thực hiện tuần tra song phương, bảo vệ biên giới

Triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng BĐBP. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn hai tuyến biên giới đúng pháp luật.

Năm 2022, BĐBP tổ chức tuần tra song phương được 8 đợt/182 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hai bên tham gia; tổ chức tuần tra biên giới được 68 đợt/548 lượt CBCS tham gia; tổ chức tuần tra bờ biển 800 đợt/3.761 lượt CBCS tham gia; kiểm soát 16.324 lượt phương tiện/70.743 lượt lao động.

Các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ, chốt cố định trên biên giới làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới Việt Nam - Lào. Năm 2022, các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới tổ chức tuần tra được 8.260 đợt/23.928 lượt CBCS, kiểm soát được 5.914 lượt phương tiện/12.851 lượt người dân ra, vào làm nương rẫy trên khu vực biên giới.

“Đối ngoại biên phòng là một trong những công tác rất quan trọng, đã được chú trọng chỉ đạo triển khai, tập trung thực hiện. Theo đó, quan hệ đối ngoại với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ty An ninh hai tỉnh Salavan, Sêkông (Lào) được tăng cường; thường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan và Sêkông về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt biên bản ghi nhớ trong các đợt hội đàm, thường xuyên tổ chức tuần tra song phương đường biên, giải quyết các tình hình xảy ra trên biên giới theo đúng hai văn kiện pháp lý biên giới, quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc đối ngoại biên phòng” - Đại tá Nguyễn Xuân Hòa cho biết.

Kết quả nổi bật trong năm qua là xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao công trình cấp nước cho Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng do UBND tỉnh hỗ trợ; phục vụ Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức các hoạt động giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ lần thứ nhất với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ Quốc phòng Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế...

Phát huy sức mạnh toàn lực lượng

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP nói rằng, phát huy sức mạnh toàn lực lượng là mấu chốt để lực lượng BĐBP tỉnh vượt qua bất cứ mọi khó khăn, gian nan, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và được các cấp đánh giá cao; đặc biệt được Nhân dân tin tưởng; đồng thời, nhấn mạnh: “Muốn xây dựng được và phát huy sức mạnh đoàn kết trong mỗi tập thể và trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh, trước tiên chỉ huy đơn vị phải là người nêu gương”.

Còn nhớ, khi cơn bão số 4 xảy ra cuối tháng 9/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập các sở chỉ huy tiền phương trên hai tuyến biên phòng. Đích thân Đại tá Phạm Tùng Lâm, Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trung tá Trần Minh Toàn và Trung tá Lê Khắc Giáp, Phó Tham mưu trưởng, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lên huyện A Lưới, về địa bàn các huyện Phú Lộc, Phú Vang bám sát địa bàn, chỉ đạo sâu sát, linh động công tác phòng, chống bão, ứng cứu Nhân dân kịp thời.

Vậy nên, khi cơn lốc cuốn bay hơn 40 nóc nhà, đánh sập một số nhà tại xã Vinh Xuân (Phú Vang), lực lượng BĐBP tỉnh lập tức có mặt giúp các hộ bị thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng BĐBP tỉnh, trong đó cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK cảng Thuận An và Hải đội 2, là chủ công đã cõng đá hộc, chung sức giúp địa phương và người dân Phú Thuận (Phú Vang) đắp kè biển, chống xâm thực, sạt lở.

Từ sức mạnh đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, chủ công trong giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, nên năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp xử lý, khởi tố nhiều vụ với hàng chục đối tượng vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng tang vật tổng cộng gần 5.000 gam ma túy các loại Ketamin, Methamphetamine. Đồng thời, chủ trì tổ chức tuần tra, bắt giữ nhiều vụ, xử lý nhiều phương tiện tàu cá ngoại tỉnh sử dụng lưới kéo hoạt động sai vùng khai thác xâm hại vùng biển ven bờ của tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hàng trăm triệu đồng, góp phần quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn trên khu vực biên giới…

Bài, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân (HND), hội viên, nông dân (HVND) kết hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm nâng cao nhận thức của HVND trong bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường
Return to top