ClockThứ Ba, 13/10/2015 14:56

Bắt đối tượng cuối cùng vụ trộm hơn 3 tỉ đồng chấn động Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 13/10, đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thừa Thiên Huế cho biết, sau nhiều năm truy tìm, đơn vị đã bắt được đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang di lý đối tượng Hồ Tân An (SN 1976, hộ khẩu thường trú: khóm 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; tạm trú đường số 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về đến Huế để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý.

Tầng 2 của trụ sở Công ty Trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế là nơi nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp hơn 3 tỉ đồng
 
Hồ Tân An là đối tượng bị bắt theo Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 9/12/2011 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Như baothuathienhue.vn đã thông tin, vào cuối tháng 9/2011, do cần tiền tiêu xài nên An cùng Nguyễn Văn Hải (41 tuổi), Thái Minh Hùng (42 tuổi), Trần Văn Tâm (46 tuổi, cùng trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Huỳnh Văn Cường (47 tuổi, trú Đồng Nai) và Nguyễn Văn Ngọc (33 tuổi, Tiền Giang) vào TP Biên Hòa bàn bạc đi trộm cắp tài sản.
 
Chúng thuê xe ôtô Innova, đem dụng cụ chuyên phá két sắt chạy từ Đồng Nai, vượt hơn 1.000km ra Huế để thực hiện ý đồ trộm cắp. Tối 26/9/2011, các đối tượng đột nhập vào Công ty Trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế (Công ty Chế biến gỗ Huế) đóng ở phía bắc đèo Phú Gia (Lộc Tiến, Phú Lộc) phá két sắt lấy trộm được 3,045 tỷ đồng.
 
Theo điều tra, An từng làm phụ lái xe nhập gỗ cho Công ty Chế biến gỗ Huế nên biết công ty này có két sắt đựng tiền, hiểu rõ đường đi nước bước và đã rủ nhóm bạn ra Huế trộm cắp tài sản.
 
Từ tháng 10/2011 đến đầu năm 2012, Tâm, Hải, Cường và Ngọc lần lượt sa lưới; còn An và Hùng bị truy nã trên toàn quốc. An đã có 3 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản của người khác do phạm tội mà có”. Đây là đối tượng liều lĩnh, cực kỳ ranh mãnh.
 
Mặc dù gần 5 năm qua, lực lượng cảnh sát quyết tâm truy bắt nhưng y với những thủ đoạn tinh vi nên đã trốn thoát được và ở rất nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. An vốn sinh ra, lớn lên ở Quảng Trị nhưng sớm nghỉ học rồi đi làm thuê ở miền Nam. An lấy vợ rồi sinh được 2 đứa con, cả nhà sống tại đường số 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
 
Sau nhiều thời gian truy lùng, sau khi xác định được các nguồn tin quan trọng, rạng sáng 10/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định bắt giữ An ngay tại nhà. Đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Linh Xuân để lấy lời khai, sau đó di lý về Huế để phục vụ công tác điều tra, hoàn tất hồ sơ.
 
Theo cơ quan công an, đối tượng cùng bị truy nã cùng An là Thái Minh Hùng trước đó tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản ở Đắc Lắc nên đã bị Công an Đắc Lắc bắt giữ. Như vậy, toàn bộ các đối tượng trong vụ trộm hơn 3 tỉ đồng gây chấn động dư luận đã sa lưới pháp luật.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top