ClockThứ Tư, 17/06/2015 07:35

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện: Phong Điền cần đổi mới tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo hơn

TTH - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện tại Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, khai mạc sáng ngày 16/6. Đây là đại hội điểm khối huyện, thị, thành phố đầu tiên của tỉnh. Dự đại hội còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng bộ các huyện, thị, TP Huế; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT Nhân dân và gần 300 đảng viên đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo đại hội

5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Phong Điền phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất 5 năm tới (2015 – 2020), tập trung thực hiện 17 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm, 11 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, phấn đấu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư; xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 1500 – 2000 lao động; hộ nghèo giảm 2%/năm; trên 90% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...  
 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương và đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phong Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2015 – 2020. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý, Đảng bộ, quân và dân Phong Điền cần đổi mới tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo hơn trong cách nghĩ, cách làm. Phong Điền cần phát huy lợi thế trên tất cả 3 vùng miền: Đồng bằng; đầm phá – ven biển; gò đồi để phát triển nông nghiệp toàn diện. Nâng tỷ lệ đô thị hóa, gắn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án, ưu tiên dự án công nghệ cao, thu hút nhiều lao động; tranh thủ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị; phát triển kinh tế gắng với chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; tăng cường đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững thế trận lòng dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đại hội cần phát huy dân chủ để bầu đội ngũ ban chấp hành thực sự đoàn kết, tiêu biểu để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Return to top