ClockThứ Hai, 29/06/2020 06:30

Bò sinh sản cho hộ nghèo A Lưới

TTH - Hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ nghèo miền núi A Lưới bước đầu mang lại hiệu quả.

Trao bò giống cho hội viên Hội Nông dân xã A RoàngTrao tặng bò giống sinh sản cho người nghèo vùng biên giới

Tham quan mô hình bò sinh sản ở A Lưới

Ông A Vô Á ở thôn A Chi, xã A Roàng là một trong những hộ dân được hỗ trợ bò cái sinh sản từ dự án nuôi bò sinh sản do Hội Nông dân (HND) tỉnh triển khai từ năm 2019. Sau một năm chăm sóc, nuôi dưỡng, bò của gia đình ông Á đã sinh một bê con. Đây là động lực giúp gia đình ông phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị PơLoong Ngãi ở cùng địa phương cũng nhận được hỗ trợ một con bò cái sinh sản từ năm 2019, đến nay đã sinh sản một bê con. Chị Ngãi tâm sự: “Trong lúc hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, gia đình được sự giúp đỡ, hỗ trợ bò sinh sản, tui mừng lắm! Gia đình cố gắng chăm sóc bò thật tốt, gầy dựng thành đàn để phát triển kinh tế gia đình”.

Ông A Viết Cối, Phó Chủ tịch UBND xã A Roàng đánh giá, dự án nuôi bò sinh sản thật sự tạo niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Dự án giúp các hộ nghèo có cơ hội ổn định cuộc sống, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững. Chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, chú trọng chăm sóc, duy trì đàn bò phát triển tốt, tạo “cần câu” giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ bò, mới đây, HND tỉnh cũng đã hỗ trợ 500 con gà giống, 250 kg thức ăn và các dụng cụ nuôi cho 10 hộ nghèo; hỗ trợ giống ổi lê cho 10 hộ; mở 4 lớp đào tạo nghề chăn nuôi gà, lợn và dạy nghề làm tăm hương... cho hội viên; hỗ trợ 20 bộ dụng cụ làm tăm hương, cạo mủ cao cho hội viên nông dân nghèo ở huyện A Lưới...

Theo HND tỉnh, các hộ được hỗ trợ bò là những hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, chăm chỉ lao động nhưng thiếu vốn, kiến thức và kinh nghiệm làm ăn; đồng thời có khả năng huy động thêm nguồn vốn từ gia đình, có khả năng tiếp thu kiến thức, tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, quyết tâm thoát nghèo. Các hộ cam kết tự nguyện làm đơn đăng ký phấn đấu thoát nghèo và chăm lo phát triển sản xuất, chăn nuôi bò đảm bảo hiệu quả.

Năm 2019, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản được HND tỉnh triển khai tại huyện A Lưới với hình thức giúp đỡ, hỗ trợ cho nông dân thoát nghèo. Dự án có 26 con bò cái giống sinh sản với tổng giá trị 379 triệu đồng đã được bàn giao, hỗ trợ cho 26 hộ nghèo. Đến nay, trong số 26 con bò cái đã có 8 con sinh sản 8 bê con, 16 con đang mang thai và phát triển tốt. UBND huyện A Lưới cũng đã hỗ trợ cho 26 hộ được nhận bò, mỗi hộ 3 triệu đồng xây dựng chuồng trại và 300 ngàn đồng mua giống cỏ trồng phục vụ thức ăn.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch HND tỉnh đánh giá, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản không chỉ tạo cơ hội mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn giúp các hộ đồng bào thiểu số chuyển đổi nhận thức, tự vươn lên, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. HND tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân triển khai phòng trừ dịch bệnh trên gia súc; ứng dụng tốt các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc bò, đảm bảo sinh sản đạt kết quả tốt.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top