ClockThứ Hai, 31/08/2020 21:30

Buộc 2 tài xế cách ly có trả phí do vi phạm quy định phòng, chống COVID – 19

TTH.VN - Chiều 31/8, Tổ liên ngành xử lý hành vi vi phạm công tác phòng, chống COVID – 19 (Tổ liên ngành) thuộc BCĐ phòng, chống COVID – 19 TX. Hương Thủy đã tiến hành lập biên bản, đồng thời, bắt buộc 2 tài xế phải cách ly tập trung có trả phí theo quy định.


Hai tài xế: Hoàng Trọng Quý và Nguyễn Quang Duy (phải) tại buổi làm việc với Tổ liên ngành tại chốt kiểm soát số 4

Lúc 13h chiều 31/8, phát hiện xe ô tô mang BKS 75A – 13528 đang lưu thông theo hướng Đà Nẵng đến Huế, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Tổ liên ngành ra tín hiệu dừng phương tiện, yêu cầu lái xe vào chốt kiểm soát y tế số 4 (QL 1A – đường Nguyễn Văn Đạt (TT. Lăng Cô – H. Phú Lộc) do TX. Hương Thủy quản lý để khai báo đúng quy định.

Quá trình kiểm tra khai báo, Tổ liên ngành phát hiện đây là trường hợp đã được báo động trên hệ thống giám sát của Sở Giao thông vận tải do mấy ngày qua lưu thông trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Qua đấu tranh, tài xế Hoàng Trọng Quý (SN 1996, trú tại P. Phú Bình – TP. Huế, chỗ ở hiện tại: 10 Lý Tự Trọng – TP. Đà Nẵng) thừa nhận, khoảng 10h30 ngày 29/8 đã điều khiển chiếc xe nói trên đến chợ An Cựu (TP. Huế) nhận thanh trà chở vào quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng).

Đến khoảng 12h ngày 30/8, xuất phát từ đường Lý Tự Trọng (TP. Đà Nẵng), tài xế Quý chở hàng ra TT. Lăng Cô (H. Phú Lộc – Thừa Thiên Huế), sau đó chuyển hàng qua xe mang BKS 75A – 10620 do tài xế Nguyễn Quang Duy (SN 1989, trú tại Phú Đa – H. Phú Vang) điều khiển. Tại đây, tài xế Duy đã chuyển hàng đến 135 Phạm Văn Ngữ (TP. Huế).

Đến khoảng 11h ngày 31/8, Hoàng Trọng Quý lấy hàng từ FPT Đà Nẵng tiếp tục giao cho tài xế Nguyễn Quang Duy. Tuy nhiên, khi tài xế Duy chuẩn bị chuyển hàng sang xe thì lực lượng Cảnh sát giao thông của Tổ liên ngành mời về chốt kiểm soát số 4.

Tại buổi làm việc, 2 tài xế nói trên cam kết chỉ nhận và trả hàng, không chở người trên xe, đồng thời, không đổi tài xế trong quá trình từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại cho đến khi bị phát hiện.

Đối chiếu theo quy định, tài xế Hoàng Trọng Quý đi từ vùng dịch ra (TP. Đà Nẵng) có tiếp xúc với tài xế Nguyễn Quang Duy và không đảm bảo điều kiện phòng, chống COVID – 19 nên bắt buộc 2 tài xế này phải cách ly tập trung 14 ngày có trả phí theo quy định.

Chiều 31/8, UBND tỉnh đã thông báo dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh, cụ thể, đối với 2 tỉnh Đắk Lắk và Quảng Ngãi từ 0 giờ 0 phút ngày 1/9; đối với tỉnh Quảng Trị từ 0 giờ 0 phút ngày 4/9.

Về việc tiếp nhận người, phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đến Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện theo thông báo số 143/TB – BCĐ ngày 12/8, Thông báo số 145/TB – BCĐ ngày 14/8, Thông báo ngày 18/8 của BCĐ phòng, chống COVID – 19 tỉnh và Công văn số 7186/UBND – GT ngày 11/8 của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top