ClockThứ Tư, 11/10/2017 14:13

Cái loa rè

TTH - Buổi trưa, đang liu riu chợp mắt thì bừng tỉnh bởi âm thanh lớn đập vào tai. Tỉnh giấc mới hay tiếng động kia phát ra từ cái loa công cộng.

Không biết có gì cần phát vào lúc 12 giờ trưa hay người ta tranh thủ chỉnh máy mà cái âm thanh chói tai rột rẹt không rõ tiếng ấy cứ bật rồi tắt, tắt rồi bật… Thế là cả xóm mất giấc ngủ trưa. Đến chiều mới rõ là cái loa phát thanh bị sự cố.

Như thường lệ, đúng 5 giờ chiều, cái loa lại tự động phát. Sau bản tin tức dài là chương trình ca nhạc với những bản nhạc trẻ sôi động. Bình thường, nghe cũng vui tai. Nhưng khi cái loa bị rè, thì đúng là khổ sở. Tai cứ như bị tra tấn khi những âm thanh hỗn tạp phát liên hồi, kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ 30 sáng, cái loa rè lại phát sóng. Hết chương trình thời sự do Đài Tiếng nói Việt Nam phát, lại đến chương trình của đài tỉnh, rồi đến chương trình của đài thành phố và cuối cùng là bản tin của phường. Chưa hết, chương trình lại được phát lặp một lần nữa vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Thế là hàng giờ, người dân trong khu phố cứ phải chịu đựng mớ âm thanh lúc được, lúc mất kia.

Thiết nghĩ, việc phát các thông tin thời sự qua hệ thống loa phóng thanh công cộng rất hữu ích cho cộng đồng, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp như tình hình lụt, bão; những bản tin cảnh giác về an ninh trật tự, các chương trình, thông tin thiết thực  gắn với cộng đồng cần thông tin rộng rãi đên tận người dân. Tuy nhiên, các chương trình thông tin qua loa công cộng cần lựa chọn, phải thật sự cần thiết, tránh ngẫu hứng. Cần chú ý đến chất lượng phát, thăm dò ý kiến người nghe và thật tai hại khi cái loa phát có vấn đề, khiến người nghe mệt mỏi, gây phản tác dụng tuyên truyền.

Nhật Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ chân nhân lực

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, ngành giáo dục đang kiến nghị Trung ương tăng chỉ tiêu biên chế.

Giữ chân nhân lực
Tự soi, tự sửa

Hướng dẫn yêu cầu việc triển khai phải gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tự soi, tự sửa
Tiết kiệm từ lẵng hoa

Đã thành thông lệ, vào những dịp lễ, kỷ niệm; các đại hội, hội nghị…, hoa là hiện vật không thể thiếu.

Tiết kiệm từ lẵng hoa
Rào cản nhận thức

Đơn cử là một tồn tại lưu cữu tại chợ Đông Ba lâu nay. Là địa chỉ mua bán lớn của TP. Huế và cả tỉnh...

Rào cản nhận thức
Bác tổ trưởng

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bác tổ trưởng tổ dân phố của chúng tôi ngày nào cũng bận bịu.

Bác tổ trưởng

TIN MỚI

Return to top